Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn

Thứ ba, 05/03/2019, 16:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thanh tra toàn diện dự án tại "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM).

Khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn nhìn từ trên cao

Sáng 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết cơ quan này vừa đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp và sớm cung cấp tài liệu liên quan đến việc thanh tra toàn diện dự án tại khu "đất vàng" 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1) và kết quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra khác liên quan của Thanh tra Chính phủ đối với dự án này.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc cung cấp hồ sơ này nhằm phục vụ điều tra vụ án liên quan đến những sai phạm tại khu "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 3 (Cục III) đã bàn giao một số hồ sơ liên quan. Một số hồ sơ còn lại của đoàn thanh tra về việc kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp ở khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, thì Cục III hẹn đến tháng 9.2019 mới cung cấp.

“Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan khu "đất vàng" nói trên, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết.

Liên quan trực tiếp đến sai phạm tại khu "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn, ngày 9.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hoài Nam (54 tuổi, Bí thư Quận ủy Q.2, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất Sở TN-MT TP.HCM); ông Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) và ông Trương Văn Út (49 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP.HCM) về cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam là Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út; bị can Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, bị can Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (Q.1) và dự án 15 Thi Sách (Q.1).

Sau khi khởi tố vụ án này, ngày 11.12.2018, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi quyết định số 5671/QĐ-UBND về thu hồi khu "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn. Nội dung quyết định số 5671 nêu rõ lý do thu hồi theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai, là đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng theo kết luận thanh tra số 645 ngày 4.5.2018 của Thanh tra Chính phủ, được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận tại thông báo số 249 ngày 18.7.2018 của Văn phòng Chính phủ.

Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thành Tài sáng 8.12.2018

Đến ngày 18.12.2018, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi quyết định số 5671/QĐ-UBND nói trên, chờ kết quả điều tra của Bộ Công an.

Nhiều sai phạm liên quan đến dự án khu 'đất vàng'

Khu "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn diện tích hơn 4.896m2, có 3 mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường trung tâm Q.1 (đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm), gồm 2 mặt bằng: mặt bằng số 8 diện tích hơn 3.433m2; mặt bằng số 12 có diện tích 1.463m2.

Sau khi hai mặt bằng này được xác lập quyền sở hữu nhà nước, Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM được UBND TP.HCM giao quản lý và đã ký hợp đồng cho thuê với 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương: Công ty CP hóa chất vật liệu điện TP.HCM, Công ty CP kim khí TP.HCM, Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn và Công ty CP vận tải xăng dầu Vitaco (sau đây gọi tắt là 4 công ty thuộc Bộ Công thương).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, thực hiện phương án sắp xếp các mặt bằng nhà, đất theo Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2007 UBND TP.HCM có chủ trương sử dụng khu "đất vàng"trên để xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1 phần làm trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, quá trình UBND TP.HCM thực thi chủ trương khai thác đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, UBND TP.HCM không triển khai tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư uy tín và có năng lực tài chính. TP.HCM giao và cho Lavenue thuê đất tại thời điểm Lavenue đã thay đổi cổ đông sáng lập với 2/3 cổ đông (chiếm cổ phần chi phối với 80% vốn góp) không phải là tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, là không đúng đối tượng. Chỉ đạo điều chỉnh chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất sau khi “đất vàng rơi vào tay tư nhân” không phù hợp quy định của luật Quy hoạch đô thị năm 2009...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vẫn đang điều tra sai phạm liên quan dự án tại khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn