Trung Quốc ngừng bay dòng Boeing 737 MAX sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Thứ hai, 11/03/2019, 09:38
Hai tai nạn thảm khốc chỉ trong 4 tháng khiến Bắc Kinh ra lệnh cấm hoạt động với khoảng 60 chiếc Boeing 737 MAX tại nước này.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Trung Quốc Air China.

Hãng tin Caijing của Trung Quốc hôm nay dẫn nguồn tin am hiểu cho biết Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã ra lệnh cấm bay với toàn bộ phi cơ chở khách Boeing 737 MAX trong biên chế các hãng hàng không nội địa.

Người phát ngôn tập đoàn Boeing từ chối bình luận, trong khi đại diện CAAC chưa đưa ra câu trả lời về thông tin này.

Lệnh cấm được áp dụng ngay sau vụ máy bay Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines bị rơi, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Các chuyến bay sử dụng dòng 737 MAX 8 tại Ttrung Quốc sẽ được thay thế bằng phiên bản Boeing 737-800 cũ hơn.

Các hãng hàng không Trung Quốc đang vận hành khoảng 60 chiếc Boeing 737 MAX. Dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy không có máy bay 737 MAX nào xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc trong sáng 11/3.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines rơi sáng 10/3 cách thủ đô Addis Ababa gần 50 km, chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định, nhưng đại diện Ethiopian Airlines cho biết máy bay có vấn đề và phi công đã xin quay đầu trước khi gặp nạn.

Đây là tai nạn thảm khốc thứ hai với dòng Boeing 737 MAX 8 chỉ trong vòng 4 tháng qua, sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không Indonesia Lion Air hồi tháng 10 làm toàn bộ 189 người trên phi cơ thiệt mạng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn