Đà Nẵng giữ quan điểm “không thể đấu giá” sân vận động Chi Lăng

Thứ năm, 29/08/2019, 10:28
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định Sân vận động Chi Lăng không thể đưa ra đấu giá để thi hành án.

Sân vận động Chi Lăng “mắc kẹt” giữa các tranh chấp suốt gần 10 năm qua.

Ngày 28/8, tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định Sân vận động Chi Lăng không thể đưa ra đấu giá để thi hành án trả nợ hơn 4.000 tỷ đồng cho các ngân hàng, liên quan đại án Phạm Công Danh.
Nguyên do là 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sân vận động Chi Lăng bất hợp pháp, cấp chưa đủ điều kiện. Khi UBND TP.Đà Nẵng bán sân vận động Chi Lăng cho ông Phạm Công Danh, ông Danh chia sân vận động thành 14 sổ đỏ để sử dụng vay tiền của ngân hàng.
Thứ hai là khu vực này chưa có quy hoạch, nếu muốn thông qua quy hoạch phải thông qua cộng đồng và ý chí người dân quyết định.
Cũng theo ông Nghĩa, nguyện vọng người dân Đà Nẵng hiện nay là giữ lại sân vận động Chi Lăng vì gắn với lịch sử trong các cuộc kháng chiến, nếu người dân biểu quyết trên 50% giữ lại sân vận động Chi Lăng thì không thể đấu giá được. Vấn đề này Chính phủ đã chỉ đạo các bên xem xét nguyện vọng người dân Đà Nẵng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích