Cấm nhiều đường trung tâm Sài Gòn để cổ vũ bóng đá

Thứ ba, 10/12/2019, 14:22
Sở Giao thông Vận tải cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm để người dân cổ vũ tuyển Việt Nam từ 18h30 ngày 10/12.

Động thái này được đưa ra theo đề nghị của Công an TP.HCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân ủng hộ U22 Việt Nam đá với Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (Philippines) lúc 19h.

Các xe bị cấm vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1. Tùy tình hình thực tế, Công an thành phố sẽ quyết định thời điểm cho phép lưu thông trở lại.

Khu vực cấm xe (màu đỏ) ở trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

Lộ trình thay thế cho hướng từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng; hoặc Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng ngược lại: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn; hoặc Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Từ 18h30 đến 1h ngày 11/12, tất cả taxi (truyền thống và công nghệ), xe tải dưới 2,5 tấn bị hạn chế vào khu vực trung tâm thành phố.

Từ 22h, cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào quận 1, 3, 5 - khu vực hành lang của các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh – Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền – Vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng – cầu Kiệu – Hoàng Sa – cầu Thị Nghè – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – Ngô Nhân Tịnh.

Ngoài ra, tất cả xe bị cấm ở khu vực được bao quanh bởi các tuyến đường: Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (quận 1 và 3) trong các khoảng thời gian từ 23h đến 2h hôm sau (các ngày 10-11/12); từ 6h đến 10h các ngày 14-15/12 để phục vụ việc diễn tập về an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn ở khu vực trung tâm.

Lộ trình thay thế

Hướng Tây - ĐôngVõ Văn Kiệt (hoặc Hậu Giang, Hồng Bàng) - Cao Văn Lầu (hoặc Bình Tây) - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Nguyễn Thị Nhỏ - Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ.

Hoặc quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Nút Giao Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ.Hướng Đông - TâyĐiện Biên Phủ - Bạch Đằng (Đinh Bộ Lĩnh) - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Vòng xoay Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trương Chinh - Lý Thường Kiệt - Ba Tháng Hai - Minh Phụng - Hồng Bàng (Hậu Giang, Võ Văn Kiệt).Hoặc Xa Lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) - Nút Giao Mỹ Thủy - Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 1.

Hướng Nam - Bắc: Phạm Hùng - Hưng Phú - Xóm Củi - cầu Chà Và - Hải Hượng Lãn Ông - Vòng xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Vòng xoay Cây Gõ - Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành - Âu Cơ - Trường Chinh.Hoặc Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - Hầm Sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Vòng xoay Lăng Cha Cả - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Hướng Bắc - Nam: Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - Vòng Xoay Châu Văn Liêm - cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Xóm Củi - Hưng Phú - Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh.Hoặc Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) - Nút Giao Mỹ Thủy - Võ Chí Công – cầu Phú Mỹ - Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình thay thế phục vụ diễn tập: Hướng từ quận 5 đi quận 2 (tây sang đông): Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai, hay Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai.Hoặc: Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai hay Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ - Mạc Đỉnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai.Hướng từ quận 2 đi quận 5 (đông sang tây): Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hoặc đường Cách Mạng Tháng Tám), hay Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hoặc đường Võ Văn Tần).

Hoặc: Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thạch - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Đồng Khởi.Hướng từ quận 3 đi quận 4 (bắc - nam): Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi hay Phạm Ngọc Thạch - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng -Nguyễn Du - Đồng Khởi.Hoặc: Phạm Ngọc Thạch - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi hay Phạm Ngọc Thạch - Điện Biên Phủ - Mạc Đỉnh Chi - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - cầu Khánh Hội - Nguyễn Tất Thành.Hướng từ quận 4 đi quận 3 (nam - bắc): Pasteur - Nguyễn Du - Trương Định - Điện Biên Phủ - Pasteur hay Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng -Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur. Hoặc Pasteur - Lê Thánh Tôn - Trương Định - Điện Biên Phủ - Pasteur hay Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Pasteur -Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo VNE

Các tin cũ hơn