Đà Nẵng lúng túng trong tháo gỡ vướng mắc về sai phạm đất đai

Thứ năm, 19/12/2019, 14:05
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến sai phạm đất đai của thành phố còn lúng túng.

Ngày 19/12, phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông báo tình hình phát triển - xã hội của thành phố. Bên cạnh các thành tựu, ông cũng nêu những hạn chế: “Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số sai phạm về đất đai vẫn còn nhiều lúng túng”.

Ông Thơ cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp, phương thức và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Ngoài ra, các vấn đề như chậm xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom và xử lý nước thải, rác thải, thiếu nước sinh hoạt cục bộ... gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội.

Ông Thơ nhấn mạnh, Đà Nẵng đang tập trung triển khai xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Năm 2020, thành phố tiếp tục chọn chủ đề đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, động lực, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì cho 9 cá nhân, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 16 cá nhân.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích