Nữ tiếp viên hàng không cách ly ở Quảng Nam âm tính nCoV

Thứ năm, 30/01/2020, 10:06
Kết quả xét nghiệm nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi bị cách ly do sốt, âm tính với virus nCoV nên không mắc viêm phổi Vũ Hán.

Sáng 30/1, bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết bệnh nhân chỉ bị cúm B - cúm thông thường, khả năng sẽ được xuất viện hôm nay.

Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đi vào khu vực điều trị cách ly hai bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân cũng được các bác sĩ hướng dẫn, tư vấn thêm về cách phòng dịch chung với cộng đồng, tránh cúm lây lan.

Trước đó, từ ngày 18/1 đến ngày 20/1, nữ tiếp viên hàng không này làm việc trên chuyến bay đến Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đó cô về nhà ở TP.HCM, rồi cùng bố mẹ về Quảng Nam ăn Tết. Đến tối 24/1, cô gái có triệu chứng sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, tự mua thuốc uống bệnh không giảm.

Chiều 26/1, bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, huyện Núi Thành điều trị. Do tiền sử từng đến Thượng Hải, nơi có nhiều du khách Vũ Hán trong tâm dịch viêm phổi do virus nCoV, cô gái cùng bố mẹ được cách ly, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Mẫu bệnh phẩm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm virus nCoV.

Theo VNE

Các tin cũ hơn