Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga chấm dứt hỗ trợ ‘chế độ tàn ác’ ở Syria

Thứ hai, 17/02/2020, 12:46
Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Nga chấm dứt hỗ trợ chính quyền “tàn ác” của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng thời bày tỏ lo ngại bạo lực bùng phát ở tỉnh Idlib.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện tại bang Florida ngày 16.2

Nhờ sự hỗ trợ của Nga, Iran và lực lượng Hezbollah (được Tehran hậu thuẫn) từ Li Băng, lực lượng của chính phủ Syria hiện kiểm soát hơn 70% Syria và Tổng thống Assad tuyên bố quyết lấy lại toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Ngày 16.2, lực lượng chính phủ Tổng thống Assad kiểm soát gần hết tỉnh Aleppo và đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib, thành lũy cuối cùng của phe nổi dậy trong cuộc nội chiến kéo dài 9 năm, theo AFP.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump "bày tỏ mối quan ngại về bạo lực bùng phát ở Idlib, Syria và ... Mỹ muốn Nga chấm dứt ủng hộ chế độ tàn ác ở Syria", theo thông báo của Nhà Trắng.
Thổ Nhĩ Kỳ có 12 trạm quan sát quân sự ở Idlib theo thỏa thuận với Nga năm 2018. Lực lượng chính phủ Syria đang bao vây 4 trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara đe dọa sẽ trả đũa nếu quân chính phủ không rút lui vào cuối tháng 2.
"Tôi xin nhấn mạnh các cuộc tấn công ở Idlib phải dừng lại và chúng ta phải có thỏa thuận ngừng bắn lâu dài", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) sau khi cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới Moscow ngày 17.2 sau khi giới chức Nga đến thăm Ankara cuối tuần trước nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận cụ thể về Syria.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn