4 tỉnh Trung Quốc hạ mức phản ứng khẩn cấp

Thứ hai, 24/02/2020, 11:14
4 tỉnh Trung Quốc gồm Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu, hôm nay hạ mức phản ứng khẩn cấp với Covid-19.

Tỉnh Vân Nam và Quý Châu hạ mức phản ứng khẩn cấp từ cấp độ một xuống cấp độ ba, trong khi tỉnh Quảng Đông và Sơn Tây hạ xuống cấp độ hai, theo các ủy ban y tế địa phương.

Hệ thống phản ứng với các vấn đề y tế khẩn cấp của Trung Quốc có 4 cấp độ, trong đó cấp độ một là nghiêm trọng nhất. Theo đó, mỗi cấp độ sẽ có các biện pháp tương ứng.

Cam Túc là tỉnh đầu tiên ở Trung Quốc hạ mức phản ứng khẩn cấp hôm 21/2, tiếp sau là tỉnh Liêu Ninh hôm 22/2.

Một công nhân đi qua một trung tâm thương mại ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hôm 23/2. (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo số người tử vong vì virus corona trên toàn Trung Quốc đại lục tăng 150 ca lên 2.592. Chỉ một trường hợp tử vong mới được ghi nhận bên ngoài Hồ Bắc, còn lại đều ở vùng tâm dịch này. 409 ca nhiễm mới phần lớn cũng ở Hồ Bắc. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục hiện là 77.150.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới hiện ghi nhận hơn 2.600 người chết, gần 80.000 người nhiễm nCoV, trong đó hơn 25.000 người đã bình phục.

Theo VNE

Các tin cũ hơn