Tỷ lệ lính Mỹ nhập viện vì Covid-19 gấp 50 lần dân thường

Thứ tư, 06/05/2020, 09:02
2% số ca nhiễm trong quân đội Mỹ phải nhập viện, gấp 50 lần so với tỷ lệ 0,04% của người dân tại 10 bang Mỹ trong hai tháng qua.

Lầu Năm Góc hôm 5/5 báo cáo tổng cộng 4.967 ca nhiễm nCoV trong quân đội Mỹ, trong đó 100 binh sĩ đã phải nhập viện, hai người đã chết và 1.844 lính hồi phục. Lục quân và hải quân là hai quân chủng chịu ảnh hưởng nặng nhất với lần lượt 1.032 và 2.062 người nhiễm nCoV.

Lính lục quân Mỹ tại một bệnh viện dã chiến ở bang Kentucky hôm 18/4. Ảnh: US Army.

Lính lục quân Mỹ tại một bệnh viện dã chiến ở bang Kentucky hôm 18/4. Ảnh: US Army.

Tỷ lệ lính Mỹ nhập viện vì Covid-19 hiện là 2%, cao gấp 50 lần mức trung bình được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận tại 10 bang từ ngày 1/3-25/4. Sự chênh lệch dường như bắt nguồn từ các tiêu chuẩn khám chữa bệnh khác nhau giữa binh sĩ và dân thường, khiến lính Mỹ dễ dàng được chỉ định nhập viện hơn khi có triệu chứng nhiễm nCoV. Ngoài ra, 100% binh sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ cũng được bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị.

Quan chức Lầu Năm Góc từng khẳng định binh sĩ Mỹ có sức khỏe tốt và khó có nguy cơ hứng chịu biến chứng của Covid-19. Tỷ lệ tử vong vì nCoV trong quân đội Mỹ hiện là 0,04%, so với trung bình 6% trên toàn nước Mỹ. "Mối đe dọa với lực lượng của chúng ta vẫn ở mức thấp", tướng Paul Friedrichs, tổng y sĩ thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói hồi tháng 3.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,7 triệu người nhiễm và gần 258.000 người tử vong.

Mỹ hôm nay báo cáo thêm 23.084 ca nhiễm và 2.242 ca tử vong do nCoV, nâng số người nhiễm và chết lên lần lượt 1.235.919 và 72.163. Số ca nhiễm mới tăng tương đương một ngày trước đó nhưng ca tử vong lại nhiều gấp đôi. Nước này vẫn là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

Theo VNE

Các tin cũ hơn