Thực hư chuyện kem Bạch Đằng ngay trung tâm TP.HCM đóng cửa vĩnh viễn?

Thứ ba, 05/05/2020, 13:21
Nhiều status đăng tải chia sẻ thương hiệu kem Bạch Đằng lâu đời và tạo không ít yêu mến nơi khách hàng, nhớ kỷ niệm của người Sài Gòn sẽ chính thức đóng cửa vĩnh viễn. Vậy thực hư thông tin này thế nào?

Tiệm kem Bạch Đằng đang được sửa chữa ở vị trí đối diện tiệm kem Bạch Đằng cũ, nằm giao giữa Pasteur và Lê Lợi.

Nhiều ngày trước, trên mạng xã hội đã rần rần chia sẻ về việc cửa tiệm kem Bạch Đằng, thương hiệu kem nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn đã đóng cửa và thay thế bằng một Trung tâm tập thể hình hiện đại, khiến cho bao người ngỡ ngàng, tiếc nuối, nhất là người dân sống ở Sài Gòn lâu năm.

Không như những lời đồn đoán trên mạng xã hội về tiệm kem Bạch Đằng sẽ đóng cửa vĩnh viễn, theo ghi nhận của PV, biển hiệu kem Bạch Đằng mới đã được dựng lên ở vị trí đối diện trên đường Pasteur cho thấy tiệm sắp mở cửa trở lại.

Tiệm kem Bạch Đằng nằm ngay góc Lê Lợi giao với Pasteur, có mặt ở Sài Gòn từ năm 1983. Theo anh Ninh Nguyễn, một cư dân Sài Gòn lâu năm, kem Bạch Đằng có mặt ngay lúc xã hội vẫn còn đang thời kỳ bao cấp, những ly kem to đùng, trang trí lạ mắt, thơm béo, đủ mùi vị đánh thức sở thích thưởng thức món ngon của dân Sài Gòn khiến nó trở nên đông đúc, tấp nập cho dù giá cả đắt gấp hai ba lần chỗ khác.

Kem trái dừa nổi tiếng tại tiệm Kem Bạch Đằng khi còn ở vị trí cũ (26-28 Lê Lợi, Q.1)

Tuy nhiên, không như lời đồn đoán, tiệm kem Bạch Đằng chỉ tạm đóng cửa và chuyển địa điểm ngay sang đối diện tòa nhà kem Bạch Đằng cũ (26-28 Lê Lợi, quận 1), nằm ngay góc Pasteur và Lê Lợi. Từ vị trí mới này của kem Bạch Đằng có thể nhìn thấy ngay đối diện là tòa nhà Liberty Central Saigon nằm trên đường Pasteur.

Bà Trần Thị Tố Khanh, giám đốc công ty TNHH MTV Nhà hàng Cafe Kem Bạch Đằng chia sẻ với PV, nếu không có gì thay đổi thì tiệm kem sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 5 này. Hiện nay, quán đang được sửa chữa.

Nhiều người nghĩ rằng tiệm kem Bạch Đằng đóng cửa thật sự nên đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối một thương hiệu ẩm thực vang bóng một thời. Thậm chí, có người còn cho rằng, đến Sài Gòn mà chưa ăn kem Bạch Đằng thì coi như chưa đến Sài Gòn. Các du khách tới Sài Gòn thường sẽ thử một loại kem đặc biệt mà không nước nào có, đó là kem trái dừa của tiệm kem Bạch Đằng.
Dưới đây là hình ảnh tiệm kem Bạch Đằng đang được sửa chữa gấp rút để kịp ra mắt lại vào giữa tháng 5.
Tiệm kem Bạch Đằng cũ (bên trái) và tiệm kem Bạch Đằng mở cửa trở lại sẽ nằm tòa nhà đối diện (bên phải)
Tiệm kem cũ đã tháo dỡ hết chỉ còn sót lại biển hiệu
Bên dưới tòa nhà tiệm kem Bạch Đằng đã đóng cửa và trả mặt bằng
Và chuyển qua vị trí đối diện nằm trên đường Pasteur (góc Lê Lợi giao với Pasteur)
Từ cửa tiệm kem Bạch Đằng ở vị trí mới đang sửa chữa để mở cửa trở lại nhìn sang đường là Liberty Central Saigon
Bàn ghế đã chuyển hết sang vị trí mới

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn