Anh: Sinh viên Cambridge là mục tiêu của các hãng thụ tinh nhân tạo

Chủ nhật, 13/05/2012, 10:33
Thời gian gần đây, sinh viên của trường đại học Cambridge của Anh, đã nhận được rất nhiều tờ rơi của công ty Altrui, một công ty môi giới trứng có trụ sở tại North Yorkshire.

>>Trứng của phụ nữ châu Á được săn lùng với giá 20.000 USD
>>Trẻ thụ tinh ống nghiệm có gì khác thường?



Môi giới trứng đang diễn ra công khai tại các trường học
 

Theo như lời quảng cáo của công ty, việc cung cấp trứng cho các gia đình không có khả năng sinh con là một việc làm có ích, ngoài ra còn được khoản tiền bồi dưỡng là 750 bảng Anh.

Nhiều sinh viên tỏ ra nghi ngờ và cho rằng đây là việc làm bất hợp pháp của công ty Altrui.

Geeta Nargund, Giám đốc của một trung tâm thụ tinh nhân tạo tại London cho rằng, các sinh viên trẻ, những người đang gặp khó khăn về tài chính rất dễ trở thành nạn nhân của các công ty môi giới trứng.

Việc làm này là không thể chấp nhận được vì trước khi cho trứng, người hiến được tiêm một số loại thuốc kích thích rụng trứng, điều này nhiều khi rất nguy hiểm đến tính mạng.
 


Theo Tienphong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn