Bạc Liêu: Thiệt mạng giữa biển vì ăn cá nóc tươi

Thứ tư, 16/05/2012, 10:23
Thấy cá nóc dính lưới, ngư dân quê Nam Định đi tàu cá ở Bạc Liêu làm thịt ăn cơm nên đã thiệt mạng ngoài khơi.


>> Cô bé phát cháy mệt mỏi trước khi 'phóng hỏa'

>> Bình Tân: Xe hơi cháy rụi trên đại lộ Võ Văn Kiệt
>> Sạt lở đá trên núi Cấm do... tự nhiên?
>> Lào Cai: Mưa lớn, gió lốc “hạ gục” hơn 100 cây xanh




Ngư dân ăn cá nóc đã bị thiệt mạng. Ảnh minh họa


Chiều 15/5, chủ tàu cá BL 93-808TS ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết ngư dân Trần Văn Học (quê Nam Định) đã thiệt mạng do ăn cá nóc.

Theo các ngư dân trên tàu, chiều 14/5 lưới ghe cào BL 93-808TS dính một con cá nóc. Học cho rằng thịt cá nóc ngon, biết cách làm nên ăn không ngộ độc. Vì vậy, ngư dân 33 tuổi này làm thịt kho ăn cơm trong sự hồi hộp của bạn tàu.

Hơn nửa giờ sau lo lắng của các ngư dân đã thành sự thật khi Học nôn ói, vật vã. Sau khi sơ cứu, tàu nổ máy quay vào đất liền nhưng đến tối 14/5 Học thiệt mạng.

Theo cơ quan chức năng, độc tố trong cá nóc được gọi là tetrodotoxin. Đây là chất độc không protein, tan trong nước và không bị phá hủy ở nhiệt độ sôi hay làm khô.

Tetrodotoxin tập trung ở trứng cá, ruột, gan... Người bị nhiễm tetrodotoxin sẽ bị liệt cơ, liệt hô hấp dẫn đến thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.



Theo Infonet

Các tin cũ hơn