Thủ khoa tốt nghiệp ở Hậu Giang đạt 57, 5 điểm

Thứ bảy, 16/06/2012, 07:44
Hậu Giang có 18/22 trường tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Thủ khoa tốt nghiệp ở tỉnh này là em Trần Quốc Huy với 57,5 điểm, trong đó các môn Hóa, Toán, Lý đều đạt điểm 10.
Đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành đã hoàn tất việc chấm thi tốt nghiệp. Một số địa phương đã công bố tỷ lệ đỗ, như Hưng Yên (99,9 %), Vĩnh Phúc (98,3 %), Lão Cai (91%), Lạng Sơn (trên 90 %), Hòa Bình (trên 97 %)...
 
Ngày hôm nay (15/6), tỉnh Hậu Giang cũng đã công bố có đến 18/22 trường THPT của địa phương này tốt nghiệp 100 %. Con số này của năm học trước là 10 trường.
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.

 
Tỷ lệ tốt nghiệp bình quân trên địa bàn toàn tỉnh Hậu Giang ở hệ THPT là 99,87%, tăng 2% so với năm trước. Thí sinh Trần Quốc Huy ở Trường THPT Cây Dương của huyện vùng sâu Phụng Hiệp. Huy đạt thủ khoa với 57,5 điểm. Trong đó Hóa, Toán, Lý đều đạt điểm 10.
 
Ở hệ giáo dục thường xuyên, năm nay Hậu Giang có tỷ lệ đậu tốt nghiệp lên đến trên 83%. Con số này cao hơn năm học trước đến 18%. Trong đó Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy có đến gần 96% học viên đỗ tốt nghiệp.
 
Theo thông tin từ các địa phương, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn năm ngoái. Dự kiến, ngày 18/6, cả nước sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp.

Theo Zing
 

Các tin cũ hơn