Bệnh nhi mang 6 dị vật vón cục vùng phổi

Thứ sáu, 28/09/2012, 17:09
Ngày 27-9, tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, cháu Đoàn Văn T. (SN 2009, trú Lệ Thủy - Quảng Bình) vừa được cơ sở y tế này cứu sống, sau khi bị nhiều dị vật xi măng vón cục xâm nhập vùng phổi.
 
Cháu T. chuyển từ Bệnh viện Cuba Đồng Hới vào Huế cấp cứu ngày 24-9 trong tình trạng khó thở, mệt lả, cơ thể tím tái. Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ hút ra từ phổi bệnh nhi 6 cục xi măng vón cục (dị vật to nhất có đường kính 3mm) và các mảng nhày xi măng lẫn dịch tiết phế quản.
 
chaube.jpg - 42.98 KB

Cháu Đoàn Văn T tại bệnh viện 
 
Bệnh nhi được bơm súc rửa phổi bằng nước muối sinh lý và chống nhiễm trùng.
 
Theo người nhà, bệnh nhi T. nhiễm dị vật vón cục vùng phổi là do cháu bị bao xi măng hở đổ ập lên đầu trong lúc đùa chơi, gây ngạt thở nặng.
 
Đây là lần đầu tiên, Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận trường hợp bệnh hô hấp hy hữu do dị vật xi măng xâm nhập vùng phổi.
 
Theo Tienphong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn