Giải tán 21 tốp "bão đêm" ở Sài Gòn

Thứ sáu, 04/01/2013, 17:11
Sau 12 tháng triển khai hàng loạt giải giáp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) theo chỉ tiêu đã đăng ký với Trung ương hồi đầu năm, TP.HCM đã thu được kết quả khả quan.

Ngày 04/01, báo cáo với Ủy ban ATGT quốc gia, UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2012, trên địa bàn xảy ra 882 vụ TNGT làm chết 745 người và bị thương 351 người.

Thống kê cho thấy so với cùng kỳ năm 2011, TNGT giảm 101 vụ, giảm 93 người chết và 110 người bị thương. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông cũng có biến chuyển khả quan do giảm tới 29 vụ (-93,55%).

bão đêm
Bị trấn áp quyết liệt, tình trạng “bão đêm” tại TP.HCM giảm mạnh nhưng
vẫn còn xảy ra rải rác vào các ngày lễ.

Ban ATGT thành phố cho biết, hiện trên địa bàn đã không còn xảy ra tình trạng đua xe trái phép nhưng vào những đêm cuối tuần hoặc ngày lễ, tết đã phát sinh tình trạng những tốp thanh thiếu niên điều khiển xe máy từ hàng chục đến hàng trăm chiếc lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Tính đến cuối tháng 12/2012, CSGT đã phát hiện và giải tán 21 tốp “bão đêm”, giảm 56 tốp so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban ATGT TP.HCM đánh giá, hiện công tác tổ chức giao thông đã đảm bảo được việc khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện hữu.

Năm 2012, dù khó khăn về kinh tế nhưng thành phố đã chú trọng đầu tư 230 tỷ đồng cho thực hiện các công trình trọng tâm.

Cụ thể, nhiều công trình như công trình nút giao thông Gò Dưa, cầu Đinh Bộ Lĩnh, cầu Phú Long, cầu Mỹ Thủy, cầu Rạch Chiếc… đã được hoàn thành góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Sắp tới, 2 cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức, ngã tư Hàng Xanh dự kiến hoàn thành trước Tết nguyên đán sẽ giúp bộ mặt giao thông thành phố chuyển biến đột phá.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia nói, số vụ TNGT đã giảm nhưng còn thiếu tính bền vững.

Theo thống kê của Bộ GTVT, trong năm 2012 toàn quốc xảy ra 36.409 vụ TNGT, làm chết 9.849 người, bị thương hơn 38.000 người, trong đó TNGT trên đường bộ chiếm tới hơn 90%. Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương giảm sâu từ 14- 20%.


Theo VNN

Các tin cũ hơn