Hà Tĩnh: Phát hiện nhóm hiện vật cổ khá nguyên vẹn

Thứ sáu, 11/01/2013, 16:00
Trong khi đào đất trong vườn nhà, ở độ sâu khoảng hơn 1 mét, một người dân ở Hà Tĩnh đã phát hiện được nhóm hiện vật cổ vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết, trong quá trình đào đất xây bờ tường rào, ông Trần Quốc Thú, xóm 4, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện 2 chiếc bình gốm rắn chắc bằng chất liệu đất nung màu da lươn, chiều cao khoảng 30cm, đường kính vòng tròn thân phía trên 60cm, mỗi bình nặng khoảng 5-7kg và đều có 5 chiếc núm nhỏ hình cánh dơi gần miệng bình.

Phía trên chạm khắc các hoạ tiết hoa văn hình sóng nước. Ngoài ra còn phát hiện thêm một chiếc bát nhỏ màu men trắng bóng nằm bên cạnh bình.

do co

Nhóm hiện vật gốm còn khá nguyên vẹn

Theo ông Hạnh, khả năng nhóm hiện vật trên đều xuất hiện vào thế kỷ 18, 19 - cuối triều Tây Sơn, đầu triều Nguyễn.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn