Mỹ: Di dân gốc Á vào California tăng cao

Thứ sáu, 18/01/2013, 10:11
Có một sự chuyển dịch về dân số ở California, với người gốc Á trở thành nguồn di dân chính vào tiểu bang, thay vì người từ các nước Châu Mỹ Latin.

Người Mỹ gốc Á trong ngày bầu cử tại Temple City, ở Los Angeles County, hồi Tháng Mười Một, 2012. Temple City thuộc 49th Assembly District của California, là đơn vị bầu cử tiểu bang đầu tiên nơi người gốc Á chiếm phần lớn dân số. (Hình: Frederic J Brown/AFP/Getty Images)

Con số thống kê cho thấy người Á Châu dọn vào California nhiều hơn gấp đôi so với di dân từ Latin America.

Hans Johnson, đồng giám đốc tổ chức Public Policy Institute nói rằng, sự chuyển dịch này là điều đáng ngạc nhiên và có thể tiêu biểu cho sự chấm dứt của một kỷ nguyên.

Vào năm 2001, 42% di dân vào tiểu bang Calirornia xuất xứ từ Latin America, chủ yếu là dân Mexico; trong khi 37% đến từ châu Á. Tuy nhiên, một thập niên sau, 57% dân mới đến California là châu Á, trong khi chỉ 22% từ các nước ở Châu Mỹ Latin. Di dân mới từ Latin America giảm từ 147.000 trong năm 2001 xuống còn 60.000 trong năm 2011. Kinh tế yếu kém của California rõ ràng là nguyên nhân chủ yếu.

Theo AP

Các tin cũ hơn