Tết này, TP.HCM cấm xe tuyến đường nào?

Thứ ba, 29/01/2013, 07:24
Dịp tết Qúy Tỵ 2013 năm nay, TP.HCM sẽ cấm xe trên hàng loạt các tuyến đường ở trung tâm Q.1 để phục vụ cho các lễ hội hoa xuân.

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo cho biết, nhằm phục vụ cho công tác thi công và tổ chức các lễ hội hoa xuân tết Qúy Tỵ 2013 năm nay, TP.HCM sẽ cấm xe trên hàng loạt các tuyến đường ở khu vực trung tâm Q.1.

Cụ thể: Từ 6h sáng ngày 28/1 tới 18h ngày 7/2/2013, cấm xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi tới Tôn Đức Thắng, Q.1), cấm dừng đậu xe trên làn xe hỗn hợp.

Từ ngày 7 đến ngày 13/2/2013, cấm toàn bộ các loại xe lưu thông trên các tuyến đường gồm Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiệp (từ Đồng Khởi tới Nguyễn Huệ), Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi tới Nguyễn Huệ), Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi tới Hồ Tùng Mậu), Hải Triều (từ Hồ Tùng Mậu tới Nguyễn Huệ), Huỳnh Thúc Kháng (từ Hồ Tùng Mậu tới Nguyễn Huệ), Tôn Thất Thiệp (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

cam duong

Để phục vụ cho đường hoa Nguyễn Huệ và nhiều lễ hội xuân Qúy Tỵ khác, hàng loạt các tuyến đường ở khu vực trung tâm Q.1, TP.HCM sẽ bị cấm xe máy và ô tô (Ảnh minh họa: N.D)

Trên đây là toàn bộ các tuyến đường đi và ra đường hoa xuân Nguyễn Huệ được tổ chức thường niên hằng năm, vào mỗi dịp xuân về.

Ngoài ra, để phục vụ cho công tác bắn pháo hoa vào đêm giao thừa 9/2 trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1), TP.HCM sẽ cấm toàn bộ các loại xe tải trên 2,5 tấn hoặc tổng trọng tải trên 5 tấn, xe bồn lưu thông trên con đường này (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh tới cầu Khánh Hội).

Các loại xe nói trên chỉ được lưu thông trên các tuyến đường này sau 1h sáng ngày 10/2.

Để phục vụ cho các loại xe lửa ra vào ga Sài gòn tăng mạnh trong dịp tết Nguyên Đán năm nay, từ ngày 28/1 đến 28/2/2013, cấm toàn bộ ô tô lưu thông trên đường Trần Văn Đang (Q.3), những đoạn đường có giao cắt với đường sắt. Các tuyến đường từ Cách Mạng Tháng 8 đến Hoàng Sa, các loại xe ô tô vẫn được phép lưu thông bình thường.

Theo VTC

Các tin cũ hơn