Vụ Tiên Lãng: Xóa kỷ luật đối với PGĐ Sở TNMT Nguyễn Tự Trọng

Thứ ba, 29/01/2013, 07:32
16h chiều qua (28.1), tại Sở TNMT Hải Phòng, đoàn công tác của UBKT Thành ủy Hải Phòng, do ông Đỗ Trọng Tuấn - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Thành ủy Hải Phòng - dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở TNMT Hải Phòng để công bố quyết định của Thành ủy Hải Phòng về việc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Tự Trọng – PGĐ Sở TNMT Hải Phòng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật khiển trách tại Quyết định số 520 QĐ/TU ngày 29.3.2012 của BTV Thành ủy đối với ông Nguyễn Tự Trọng.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm trong vụ cưỡng chế xảy ra tại đầm tôm nhà ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), TP.Hải Phòng đã tổ chức kiểm điểm, kỷ luật những tập thể, cá nhân liên quan, 25 tập thể và 50 cá nhân đã bị kiểm điểm và nhận các hình thức kỷ luật.

Ông Bùi Quang Sản – GĐ và Nguyễn Tự Trọng – PGĐ Sở TNMT cùng bị hình thức kỷ luật khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc không triển khai thực hiện công văn 4778 ngày 17.8.2011 của UBND TP.Hải Phòng về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đúng các quy định của pháp luật.

 cuong che

 Vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Trọng đã có đơn khiếu nại lên Thành ủy Hải Phòng vì cho rằng trong thời gian công văn của UBND TP đến yêu cầu sở tham mưu, hướng dẫn huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế đúng quy định, ông Trọng đi công tác nước ngoài. Khi đó, ông Bùi Quang Sản - GĐ Sở TNMT - đã có bút phê giao cho Chánh Thanh tra sở Nguyễn Thị Vinh chủ trì cùng với Phòng Quản lý tài nguyên đất nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế trước ngày 30.8.2011.

Đến ngày 29.8.2011, ông Trọng về nước nhưng không được GĐ, Thanh tra sở thông báo lại. Khi vụ cưỡng chế xảy ra, Bộ TNMT về Tiên Lãng kiểm tra, lúc đó sở mới phát hiện công văn của UBND TP đã không hề được triển khai. Điều đáng nói là, mặc dù Sở TNMT không có văn bản tham mưu, TP.Hải Phòng sau đó cũng không có văn bản hướng dẫn nào, nên ngày 5.1.2012, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cuộc cưỡng chế trên.

Sau đó, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã thành lập đoàn kiểm tra do ông Đỗ Trọng Tuấn – chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng làm trưởng đoàn giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Tự Trọng, sau 9 tháng mới có kết luận trên.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn