Cướp xe ôm chạy trốn, "đấu đầu" với... ôtô

Thứ ba, 29/01/2013, 07:57
Sau khi thực hiện vụ chém người dã man, đối tượng cướp xe bỏ trốn đã tông thẳng xe máy vào ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h ngày 27/1/2013 trên Quốc lộ 8A đoạn đi qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh, SN 1994, nghề ngiệp tự do, trú xóm Hồ Sen, xã Sơn Tây, Hương Sơn.

Nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn cho hay, vào thời điểm nêu trên, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh thuê ông Phạm Quang Bát (SN 1958, nghề nghiệp xe lai, trú tại khối 1, thị trấn Tây Sơn) chở đi có việc trên địa bàn.

Đi được gần 2km, đến đoạn đường vắng, Tuấn Anh quay sang cướp xe máy BKS 38H1-062.76 của ông Bát. Bị đẩy khỏi xe ông Bát cố vùng dậy dằng co với tên Anh. Ngay lập tức tên Anh rút kiếm chém thủ sẵn trong người chém liên tiếp 5 nhát vào lưng, tay của ông Bát khiến ông ngã gục tại chỗ. Sau đó, tên Anh leo lên xe tẩu thoát.

cuop xe

Sau khi chém ông Bát (ảnh nhỏ), tên Anh đã tông thẳng xe máy vào ô tô tự gây ra tại nạn (ảnh: HT)

Tuy nhiên, khi trên đường tẩu tán tang vật tên Anh chạy quá tốc độ, tông thẳng vào ô tô chạy ngược chiều gây ra vụ tai nạn. Sau cú tông tên Anh té thẳng xuống đường, bị thương nặng, xe máy và một phần đầu ô tô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo từ quần chúng, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp truy đuổi vây bắt đối tượng. Trên đường truy đuổi, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nói trên, đồng thời tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn