Bình Định: Sập trần chánh điện chùa đang xây, 5 người bị thương

Thứ ba, 29/01/2013, 16:28
Giàn cốt pha bỗng nhiên lung lay rồi gãy sập, hàng chục tấn bê tông, sắt thép đổ ập xuống làm 5 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 28/1, tại chùa Phổ Minh trên đường Lê Thanh Nghị, thuộc KV9, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Vào thời điểm trên, các thợ xây tại công trình này đang tổ chức đổ bê tông trên tầng 3 của chùa, bỗng giàn cốt pha phía dưới lung lay rồi bị gãy, kéo theo hàng chục tấn bê tông, xi măng, sắt thép chưa kịp khô đổ ập xuống.

sap tran chanh dien

Chùa Phổ Minh nơi sảy ra vụ sập trần chùa khu chánh điện

Vụ tai nạn làm 5 người công nhân đang đứng phía trên giàn bê tông bị ngã nhào theo, bị vùi lấp trong khối bê tông, vôi vữa. Hậu quả cả 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Sư cô Thích Nữ Hạnh Giáo, trụ trì chùa Phổ Minh, cho biết: “Chùa đượckhởi công xây từ cuối năm 2011, có diện tích xây dựng hơn 800 m2, với kinh phí gần 3 tỉ đồng. Khu vực bị sập thuộc trần của khu chánh điện. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng”.

Đến sáng 29/1, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cùng các ngành liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn lao đông.

chanh dien

Hàng tấn bê tôn xi măng, sắt thép đổ ập xuống

sap tran chua

sap tran chanh dien

Ngổn ngang hiện trường

Theo Dantri

Các tin cũ hơn