Hà Nội: thêm 300 cảnh sát, cấm nhiều tuyến đường trong dịp tết

Thứ sáu, 01/02/2013, 10:07
Chiều 31/1, đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho hay đơn vị này vừa tiếp nhận thêm 300 học viên từ học viện cảnh sát để tăng cường thêm cho nhiệm vụ điều hành giao thông dịp cao điểm trước tết.
Hà Nôi: cấm nhiều tuyến đường trong dịp tết
Hà Nội sẽ cấm taxi trên nhiều tuyến đường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Ảnh: KTĐT

Theo đó, 300 học viên này sẽ hỗ trợ cho CSGT Hà Nội từ ngày 30.1 đến 8.2 (tức 28 tết) đối với việc phân luồng, điều tiết giao thông các các tuyến trọng điểm, hỗ trợ giải quyết hồ sơ xử lý vi phạm hành chính giao thông…

“Ngay sau khi Công an Hà Nội đề nghị với phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường thêm lực lượng, chiều cùng ngày, chúng tôi được chấp thuận và tiếp nhận 300 học viên này, đồng thời đưa vào sử dụng ngay”, ông Thắng nói.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức giao thông trong đợt cao điểm tết, sở Giao thông vận tải sẽ tạm dừng cấp giấy phép và thi công đào hè đường trên toàn thành phố đến hết ngày 24.2 (tức 15 tháng giêng).

Ttrước đó, liên ngành công an Hà Nội và giao thông vận tải đã công bố kế hoạch đảm bảo giao thông trong dịp tết, theo đó hàng loạt tuyến đường bị hạn chế phương tiện hoạt động.

Cụ thể, kể từ ngày 28.1 – 25.2 (tức từ ngày 17 tháng chạp đến ngày 15 tháng giêng), sở Giao thông vận tải sẽ hạn chế các phương tiện giao thông tại các tuyến đường: Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng – đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao đường 70) – đường 70 – đường 72 (đoạn giao đường 70 đến đường Lê Trọng Tấn – quận Hà Đông) – đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – Phúc La – Văn Phú – Phùng Hưng (quận Hà Đông đoạn từ Phúc La đến cầu Bươu) – cầu Bươu – Phan Trọng Tuệ – Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã ba Pháp Vân) – Pháp Vân (nút giao Pháp Vân đi cầu Giẽ) – cầu Thanh Trì – Nguyễn Văn Linh – Ngô Gia Tự trở vào trung tâm thành phố.

Tại các tuyến đường trên, các loại xe ôtô vận tải có trọng lượng toàn bộ đến 1,25 tấn bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm.

Các loại xe ôtô vận tải có trọng lượng toàn bộ từ trên 1,25 tấn trở lên, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe chuyên dùng và các loại xe máy thi công chỉ được phép lưu hành từ 21 giờ – 6 giờ sáng hôm sau và phải có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền…

Riêng các loại xe hợp đồng đưa đón cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên, xe tham quan du lịch được phép hoạt động 24/24 giờ nhưng phải có hợp đồng, phù hiệu do sở cấp theo quy định.

Theo SGTT

Các tin cũ hơn