Tết Trường Sa đang rất rộn ràng

Thứ bảy, 09/02/2013, 14:01
Trưa 9/2 (29 tết Quý Tỵ), lãnh đạo đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, không khí đón xuân trên đảo rất rộn ràng.

Sáng sớm cùng ngày, quân và dân trên đảo trong trang phục chỉnh tề, làm lễ dâng hương hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tết trường sa
Cán bộ, chiến sĩ đảo thăm chùa, chúc tết chư tăng - Ảnh: Đại đức Thích Ngộ Thành, chùa Trường Sa Lớn
Tết trường sa
Bàn thờ ngày tết ở Trường Sa Lớn - Ảnh: Đại đức Thích Ngộ Thành, chùa Trường Sa Lớn

Tết này, ngoài 80 con heo đơn vị nuôi được, quân và dân trên đảo còn nhận nhiều quà tết từ đất liền như gạo nếp, lá dong, bánh, trái cây, hoa mai vàng… nên Tết này khá phong phú.

Nơi đây còn tổ chức nhiều chương trình mừng xuân như hái hoa dân chủ, hội thao bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, văn nghệ và nhiều trò chơi dân gian khác.

Bên cạnh vui xuân trên tinh thần tiết kiệm, quân và dân trên đảo luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn