Hàng chục công binh lặn mò đạn pháo dưới sông

Thứ sáu, 22/03/2013, 15:26
Biết dưới sông có quả đạn pháo còn nguyên, người dân báo công binh dò tìm để tránh phát nổ khi thi công cầu.

Ngày 21/3, Ban công binh Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ trục vớt thành công đạn pháo 155 ly dưới sông Phong Điền (TP.Cần Thơ). Theo thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, đầu đạn pháo do Mỹ sản xuất còn nguyên vẹn, khả năng phát nổ rất cao nếu bị tác động mạnh.

cong binh

Công binh Cần Thơ vất vả lặn mò đạn pháo dưới sông.

Ông Nguyễn Văn Trí ở ấp Xuân Phú, xã Nhơn Ái (Phong Điền, TP.Cần Thơ), cho biết 3 năm trước chài lưới bắt cá dưới sông thì kéo được... quả đạn to hơn bắp chân, quá sợ hãi ông vứt đầu đạn trở lại rồi bỏ chạy. "Mấy hôm trước thấy đơn vị thi công cầu Trà Niền ngày đêm ép cọc bê tông dưới sông, sợ mọi người chạm vào quả đạn gây nổ nên tôi báo chính quyền địa phương tìm cách xử lý", ông Trí cho biết thêm.

cong binh

Quả đạn pháo to bằng bắp chân chưa bị gỉ sét.

Do đầu đạn nằm sâu dưới lòng sông nên hàng chục chiến sĩ công binh vất vả lặn ngụp để dò tìm suốt buổi sáng mới phát hiện được.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn