Kẻ đốt chết bảo vệ dân phố bị tù chung thân

Thứ sáu, 22/03/2013, 15:34
Hiếu đã dùng xô nhựa xăng đổ vào người trưởng ban bảo vệ dân phố làm nạn nhân tử vong.  

Theo bản án chiều 21/3 của TAND Hà Nội, tối 9/11/2012, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hiếu (43 tuổi) cùng bạn về xưởng của công ty trò chuyện. Sau đó giữa Hiếu và nhóm công nhân đồng hương này có to tiếng, tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội, quận Hà Đông đến nhắc nhở.

Bị cáo Hiếu nghe tòa tuyên án

Sau đó, Hiếu bị yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng anh ta không chấp hành nên công an phường đã đến yêu cầu về trụ sở giải quyết. Hiếu đi ra phía sau xưởng mộc của công ty lấy xô nhựa đựng xăng rồi hắt thẳng vào người trưởng ban bảo vệ dân phố Lưu Hồ Tuấn.

Khi ông Tuấn xông vào ôm Hiếu liền bị anh ta lấy bật lửa châm vào người. Ông Tuấn bị cháy, bỏng nặng và tử vong sau 20 ngày. Gây án xong, ngày hôm sau, Hiếu đến đầu thú.

Trước vành móng ngựa, Hiếu khai, do uống rượu say nên khi bị kiểm tra hành chính đã hoảng sợ. "Bị cáo xách xô xăng hắt vào tổ tuần tra để bỏ chạy", Hiếu khai.

Sau khi xem xét, tòa đã tuyên phạt Hiếu tù chung thân về tội Giết người.

Theo VNE

Các tin cũ hơn