Mưa đá dội xuống Thanh Hóa

Chủ nhật, 31/03/2013, 09:12
Trận mưa đá kéo dài 15 phút kèm theo lốc xoáy đã quét qua hai huyện miền núi Quan Sơn và Quan Hóa (Thanh Hóa).
mưa đá
Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Tin tức

Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 19h30 tối 30/3, mưa trút xuống nhiều xã khu vực trung tâm huyện Quan Hóa và một số xã thuộc huyện Quan Sơn.

“Những viên đá bằng ngón chân, có viên to bằng quả trứng gà dội xuống ầm ầm mái nhà. Mưa kèm dông lốc khiến người dân rất lo lắng, vội đóng kín cửa”, chị Lê Thị Thúy, người dân ở thị trấn Quan Hóa kể.

Do mưa đá, lốc xoáy xuất hiện vào buổi tối, ở vùng địa hình phức tạp, có rất nhiều nhà sàn của đồng bào nên có thể gây nhiều thiệt hại. Tuy nhiên đến gần 22h đêm 30/3 vẫn chưa có số liệu thống kê.

Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: “Bước đầu, một số xã báo cáo có mưa đá và dông lốc. Hạt đá chỉ to bằng ngón chân, ngón tay nên không đáng ngại lắm, tuy nhiên dông lốc ở miền núi thường gây hậu quả rất khó lường”, ông Múi nói.

Trước đó trong các ngày 27 - 29/3, tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Giang đã xảy ra mưa đá, gió mạnh. Riêng Lào Cai hứng tới 3 trận, viên đá kích thước tới 10 - 15 cm, lớn nhất từ trước đến nay.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo tháng 3 và 4 là thời điểm giao mùa, rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn