Cá voi mang 90 vết thương dạt vào cảng Chân Mây

Chủ nhật, 12/05/2013, 07:41
Sáng ngày 11/5 trong lúc đánh bắt cá, người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện một con cá voi bị thương và trôi dạt vào vùng biển cách Cảng Chân Mây khoảng 1 km.

Con cá voi nói trên dài 6 m, nặng khoảng 700 kg, được phát hiện trong tình trạng bị rất nhiều vết thương ở vùng đuôi và lưng.

Trên thân của con cá voi có tổng cộng 90 vết thương cả cũ lẫn mới. Rất có thể, con cá voi đã bị săn và dùng vật nhọn khống chế, nhưng bất thành.

Anh Lê Anh Tâm, ngư dân thôn Phú Hải 1 - người đầu tiên phát hiện con cá voi nói trên kể lại, khoảng 6h30, khi anh đang thu lưới trên biển cách bờ gần 1 km thì thấy một vật đen to nổi lên trên biển. Anh bơi thuyền lại gần thì thấy đó chính là một con cá voi đang cố bơi vào bờ.

Thấy cá kiệt sức, anh và một số người đã nhanh chóng đưa vào bờ để cứu chữa, nhưng rất tiếc do vết thương quá nặng, không qua khỏi nên anh và một số ngư dân buộc phải đưa cá đi mai táng theo tập tục của địa phương.

 ca voi

Cá voi mắc nạn chết được đưa đi chôn cất theo tập tục.

Trưa cùng ngày, rất nhiều người dân vùng biển Chân Mây đã đưa con cá voi này đi chôn cất theo tập tục.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn