Ảnh Mao Trạch Đông bán được tiền tỷ

Chủ nhật, 12/05/2013, 09:23
Một bức ảnh chụp cố Chủ tịch nước Trung Quốc Mao Trạch Đông vừa được bán với mức giá 340.000 nhân dân tệ, tương đương 55.300 USD (khoảng 1,1 tỷ VND) tại một phiên đấu giá ở Bắc Kinh.

Bức ảnh có tựa đề “Chủ tịch Mao - Mặt trời sáng trong tim nhân dân thế giới” với kích cỡ 45,5*37 cm, do tác giả “Li Jin” chụp vào năm 1961. “Li Jin” chính là bút danh mà phu nhân của Mao Trạch Đông là Dương Thanh đã sử dụng trong thời kỳ “Cách mạng Văn hóa” (1966 - 1976).

Bức ảnh chụp Mao Trạch Đông đang ngồi thư giãn trên một chiếc ghế đan với nền là hình ảnh ngọn núi Lô Sơn.

Mao Trạch Đông
Bức ảnh có giá 55.300 USD

Phiên đấu giá được tổ chức tại phòng đấu giá Huachen ở Bắc Kinh ngày 10/5. Giá bán được cao gấp nhiều lần mức dự đoán ban đầu là khoảng 30.000 - 50.000 nhân dân tệ. Mức giá khởi điểm là 22.000 nhân dân tệ.

Phòng bán đấu giá Huachen hiện đã lập một khu vực riêng nhằm kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông với hàng chục bức ảnh được mang bán đấu giá. Phần lớn là các bức ảnh chụp cố lãnh đạo này đi thị sát nông thôn, gặp gỡ người nước ngoài và tham dự các hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mao Trạch Đông
Ảnh chân dung cố Chủ tịch nước Trung Quốc Mao Trạch Đông trước Quảng trường Thiên An Môn

Bức ảnh vừa được bán đấu giá thành công với mức giá 55.300 USD nguyên bản là ảnh đen trắng, sau đó được lên màu bằng tay. Tuy nhiên, thông tin từ báo chí Trung Quốc không cho biết ai là người đã thắng trong phiên đấu giá.

Bà Li Xin, quản lý phòng bán đấu giá Huachen cho biết trong năm đầu tiên bán đấu giá ảnh 2006, phòng của bà đã bán được 3-5 triệu nhân dân tệ. Trong năm 2012, các bức ảnh bán đấu giá đã giúp phòng thu về 13 triệu nhân dân tệ, tăng 20% so với năm 2011. Khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc ở trong và ngoài nước.

 

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn