Bão số 2 hướng thẳng vào Quảng Ninh

Thứ sáu, 21/06/2013, 18:41
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão vào sáng nay 21/6 và là cơn bão số 2 có tên quốc tế là Bebinca.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

bão số 2

Đường đi và vị trí cơn bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Đến 13h ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 111,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 440km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ chiều mai (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ sáng ngày 23/6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 22/6 sẽ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động.

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn