Thủ tướng Campuchia dọa kiện phe đối lập

Thứ sáu, 21/06/2013, 20:00
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua tuyên bố sẽ kiện lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha nếu Sokha và các thành viên đảng đối lập Cứu dân tộc (CNRP) tiếp tục đưa các thông tin sai trái.
Hun Sen
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: asiapacific.anu.edu.au

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Kem Sokha, phó chủ tịch CNRP, cáo buộc đảng cầm quyền CPP đang thực hiện chiến dịch phá hoại đối với nỗ lực tranh cử của phe đối lập.

Theo Cambodia Daily, đây sẽ là vụ kiện thứ tư chống lại Sokha, kẻ từng chối bỏ sự tồn tại của nạn diệt chủng của Khmer Đỏ và đưa ra luận điệu nhà tù Tuol Sleng là do Việt Nam dựng lên.

“Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện trước ngày bầu cử”, ông Hun Sen nói. Ông cho biết bất cứ thành viên nào của CNRP đưa ra tuyên bố giống Sokha cũng sẽ bị kiện.

Cho tới nay, 27 nghị sĩ Đảng SRP và Đảng Nhân quyền, những người đăng ký tranh cử cho CNRP trong cuộc bầu cử ngày 28/7 tới, đã bị tước quyền nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu hôm 6/6.

 

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn