Israel trị "yếu sinh lý" cho binh sĩ

Thứ bảy, 31/08/2013, 19:43
Quân đội Israel vừa đặt hàng 1.200 viên Viagra để cấp phát cho binh sĩ nước này điều trị chứng rối loạn cương dương.

Trong số 105 đơn mời thầu mà Bộ Quốc phòng Israel vừa mới đưa ra gần đây để mua sắm các vật tư như lốp xe, thiết bị sưởi ấm, nước sốt, có một mặt hàng rất đặc biệt mà quân đội nước này chuẩn bị cấp phát cho binh lính, đó chính là… Viagra.

Giống như các bộ ngành khác ở Israel, Bộ Quốc phòng nước này thường định kỳ đưa ra các đơn mời thầu thông qua Cục Quảng cáo Chính phủ. Một trong những đơn mời thầu đó cho thấy quân đội đang tìm mua 1.200 viên thuốc chứa 100 mg sildenafil citrate, hoạt chất chính có trong thuốc Viagra được binh sĩ Israel sử dụng để điều trị chứng rối loạn cương dương.

cuong duong

Các binh sĩ trong quân đội Israel

Đơn mời thầu này do Cục Quân y ký, thế nên những viên Viagra này chắc chắn chỉ được cấp phát cho các binh sĩ trong quân đội. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Israel tìm mua Viagra cho các binh sĩ của mình.

Năm 2005, một bài báo trên tạp chí Y dược Hàng không Vũ trụ do Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Hàng không xuất bản tiết lộ một quyết định của không quân Israel cấm các phi công quân sự sử dụng thuốc Viagra trước khi bay vì lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận biết màu sắc của họ.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị phi công không được bay trong vòng 6 đến 8 giờ sau khi uống thuốc Viagra để tránh các vấn đề về thị giác. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về thông tin này vì lý do đảm bảo quyền riêng tư.

Viagra vốn được nghiên cứu để điều trị chứng cao huyết áp, tuy nhiên trong quá trình thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó rất hiệu quả trong việc điều trị chứng rối loạn cương dương ở đàn ông.

cuong duong

Quân đội Israel dùng Viagra để điều trị rối loạn cương dương cho binh sĩ (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu được xuất bản trước đây của các nhà khoa học Israel cũng cho biết thuốc Cialis (cùng loại với Viagra) rất có hiệu quả trong việc điều trị chứng sợ độ cao. Kết quả nghiên cứu được tiến hành trên 51 du khách Israel leo núi trên đỉnh Kenya hoặc Kilimanjaro cho thấy những người sử dụng thuốc Cialis cho biết họ ít chịu tác động của chứng sợ độ cao hơn khi leo núi.

Cũng theo kết quả nghiên cứu này, số lượng người sử dụng thuốc Cialis leo được lên tới đỉnh núi nhiều hơn hẳn những người không dùng thuốc.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn