Quốc khánh Việt Nam trên tem bưu chính thế giới

Thứ ba, 03/09/2013, 14:23
Những năm qua, để thể hiện tình cảm quý mến với Việt Nam, bưu chính các nước: Liên Xô, Trung Quốc và CHDC Đức đã phát hành 7 bộ tem gồm 12 mẫu tem kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Bộ tem bưu chính đầu tiên của thế giới về Quốc khánh Việt Nam 2/9 mang tên “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, bao gồm 2 mẫu thể hiện các hình ảnh Khuê Văn Các, cây tre, ruộng lúa và máy cày được bưu chính Liên Xô phát hành vào ngày 25/8/1960.

suu tap

Bộ tem bưu chính nước ngoài đầu tiên kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam được Liên Xô phát hành ngày 25/8/1960.

Cũng trong năm 1960, Trung Quốc là quốc gia thứ 2 phát hành tem bưu chính để chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 2/9/1960, bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Việt Nam” ra đời với 2 mẫu tem thể hiện các hình ảnh Tháp Rùa, Quốc kỳ và thiếu nhi hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

suu tap

Bộ tem “Kỷ niệm 20 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm một mẫu của Liên Xô được phát hành ngày 1/9/1965.

Tiếp đó, trong năm 1965, lần lượt vào các ngày 1/9 và 2/9, Liên Xô và Trung Quốc đã tiếp tục phát hành các bộ tem chào mừng 20 năm Quốc khánh nước ta.

Trong đó, vào ngày 2/9/1965, đúng tròn 20 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung Quốc đã phát hành bộ tem bưu chính “Ủng hộ nhân dân yêu nước Việt Nam chống đế quốc Mỹ” gồm 4 mẫu tem thể hiện các bức ký họa hình ảnh nhân dân Việt Nam trong chiến đấu.

suu tap

Ngày 28/8/1975, Liên Xô đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam”.

Ngày 1/9/1965, Liên Xô phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 20 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm một mẫu tem tập trung thể hiện các hình ảnh hoa sen, cây tre, kiến thiết đất nước trên nền cờ đỏ sao vàng.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 1965, Liên Xô còn phát hành một phong bì kỷ niệm in sẵn tem phổ thông với hình ảnh trên phong bì giống với hình ảnh đã được giới thiệu trên mẫu của bưu chính Liên Xô kỷ niệm 20 năm Quốc khánh Việt Nam.

suu tap

Ngày 2/9/1985, bộ tem “Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam” gồm một mẫu tem thể hiện hình ảnh Quốc huy Việt Nam đã được Bưu chính Liên Xô phát hành.

Năm 1965, Liên Xô còn phát hành một mẫu phong bì kỷ niệm 20 năm Quốc khánh Việt Nam được in sẵn tem phổ thông.

Vào ngày 2/9/1970, kỷ niệm 25 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và một năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bưu điện Cộng hòa Dân chủ Đức đã phát hành một tem nằm trong loạt 9 tem có phụ thu mang tiêu đề Việt Nam bất khả chiến bại để gây quỹ ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu tem này thể hiện hình ảnh chân dung Hồ Chủ tịch với dòng chữ tiếng Đức màu đen “Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” và màu đỏ “Việt Nam bất khả chiến bại”, với giá mặt tem là 20 + 5 pf (xu).

suu tap

Mẫu tem  ngày phát hành đầu tiên (FDC) của CHDC Đức phát hành dịp kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Việt Nam.

Năm năm sau, vào ngày 28/8/1975, Liên Xô đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam” gồm một mẫu tem thể hiện hình ảnh Quốc huy cùng Quốc kỳ Việt Nam và Liên Xô đang tung bay.

suu tap

Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Việt Nam” được Trung Quốc phát hành ngày 2/9/1960.

Đến ngày 2/9/1985, bộ tem “Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam” gồm một mẫu tem thể hiện hình ảnh Quốc huy Việt Nam đã được Bưu chính Liên Xô phát hành. Cũng trong năm 1985, Liên Xô còn cho ra đời một phong bì kỷ niệm in sẵn tem phổ thông với hình ảnh trên phong bì là Quốc huy và Quốc kỳ Việt Nam.

Theo ICT New

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích