Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (4/3) cho biết, ông rất kỳ vọng, Mỹ sẽ sớm gửi một phái đoàn tới Triều Tiên trong những tuần tới sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Nêu ra các giải pháp phòng chống dịch tả heo (lợn) châu Phi, ông Nguyễn Phước Trung yêu cầu các lò mổ trên địa bàn không được nhận nguồn heo từ phía Bắc, cho đến khi có công bố an toàn về tình hình dịch bệnh.
Lãnh đạo huyện Sapa (Lào Cai) cho biết, thỏa thuận dân sự chỉ là bước đầu giữa các bên có liên quan, sau đó sẽ xác minh đúng - sai để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong một phóng sự điều tra của Al Jazeera mới đây tiết lộ những manh mối mới về cuộc tìm kiếm thi thể của nhà báo Jamal Khashoggi sau khi ông bị sát hại trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều hành khách cho rằng việc được bồi thường với hành lý bị rách, bị móp méo khó khăn do vướng “hàng rào quy định” từ các hãng, trong khi mức bồi thường lại không thấm vào đâu so với giá trị đồ bị hư hỏng.
Ùn xe ở khu vực có các nhà hàng tiệc cưới, 'mượn' đường đi qua sân bay, xe máy đi vào làn ôtô... là những chuyện khiến lãnh đạo một số đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) "đau đầu".
Ngay sau khi rời Hà Nội, ông Trump phải đối mặt với nhiều rắc rối khi 60 quan chức của ông phải giao nộp tài liệu trong hàng loạt cuộc điều tra của các ủy ban Hạ viện.
Tình hình Venezuela đối mặt với nguy cơ căng thẳng gia tăng, khi lãnh đạo đối lập, đồng thời là tổng thống tự xưng Juan Guaido tuyên bố sẽ trở về nước sau chuyến thăm các nước Mỹ Latinh để kêu gọi các cuộc biểu tình mới.
Ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi trận lốc xoáy quét qua phía Đông bang Alabama – Mỹ hôm 3-3 (giờ địa phương), phá hủy nhiều nhà cửa.
Trong vụ việc cả làng kéo đến "bắt vạ" tài xế ôtô 400 triệu đồng sau tai nạn chết người, luật sư cho rằng nếu gia đình nạn nhân sử dụng vũ lực bắt ép lái xe ôtô phải bồi thường thì khi đó có dấu hiệu phạm tội "Cướp tài sản".
Hiện tượng sụt lún mặt đất, mất phù sa, nước biển dâng... sẽ khiến gần như toàn bộ ĐBSCL chìm dưới mặt nước biển vào năm 2100, nghiên cứu của Đại học Utrecht (Hà Lan) mới đây dự báo.
Mặc dù tình hình ở biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ đã tạm yên, nhưng các nhà quan sát nói căng thẳng đang bao trùm, đụng độ có thể tái diễn bất cứ lúc nào.