WHO: Lượng vaccine mà G7 quyên tặng là "quá ít" và "quá muộn"
Thứ ba, 15/06/2021, 15:06
WHO nhận định 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo là quá ít và quá muộn, trong bối cảnh các chuyên gia ngày 14/6 cảnh báo thế giới cần tới hơn 11 tỷ liều vaccine.
Đội tàu Trung Quốc hủy hoại ngư trường màu mỡ nhất thế giới
Thứ ba, 15/06/2021, 14:09
Việc các tàu cá Trung Quốc tăng cường đánh bắt cá trái phép, ồ ạt không kiểm soát, tạo ra đe dọa chưa từng có cho các nước ở Thái Bình Dương.
TP.HCM xin được chủ động mua vaccine Covid-19
Thứ ba, 15/06/2021, 13:48
Chính quyền TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn được chủ động đàm phán tìm nguồn, nhập khẩu vaccine phòng Covid-19.
Đề xuất TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày
Thứ hai, 14/06/2021, 10:46
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề xuất TP.HCM cần tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 trong vòng 14 ngày kể từ 15/6.
Những ổ dịch phức tạp mới bùng phát tại TP.HCM
Thứ hai, 14/06/2021, 10:24
Tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM có nhiều chuyển biến phức tạp khi xuất hiện các chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, dịch đã xâm nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
Dịch ở TP.HCM đã lây 4 chu kỳ, xâm nhập nhiều công ty, khu công nghiệp
Thứ ba, 01/06/2021, 19:22
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã lây 4-5 chu kỳ, hàng chục công ty, 3 khu công nghiệp xuất hiện ca nhiễm, dự báo thêm các ổ dịch không rõ nguồn lây.
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: 'Nếu mất Biển Đông là có tội'
Thứ ba, 01/06/2021, 18:59
"Không lãnh đạo Việt Nam nào có ý định nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. Nếu để mất Biển Đông, tất cả chiến sĩ quân đội, lãnh đạo đều có tội với dân", Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VnExpress.
Chủng virus Ấn Độ và Anh tiếp tục được phát hiện ở nhiều địa phương
Thứ hai, 24/05/2021, 12:18
Đà Nẵng có 32 mẫu, trong đó có 30 mẫu thuộc chủng B.1.1.7 - là chủng lần đầu phát hiện ở Anh và 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2, là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cuộc bầu cử thành công toàn diện
Thứ hai, 24/05/2021, 12:01
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND đã thành công toàn diện, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật.
Mỹ: Mẹ giơ “ngón tay thối”, con trai bị bắn chết tức tưởi
Thứ hai, 24/05/2021, 11:45
Truyền thông Mỹ đưa tin cậu bé 6 tuổi ở TP.Los Angeles bị bắn chết trong một vụ “điên đường” khi đang đến trường.
Dậy sóng video bà Haris chùi tay sau khi bắt tay ông Moon
Thứ hai, 24/05/2021, 11:14
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bị chỉ trích vì hành động chùi tay vào áo sau khi bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại thủ đô Washington D.C hôm 21-5.
Ý đồ của Trung Quốc khi điều 300 tàu ở Biển Đông
Thứ hai, 24/05/2021, 08:26
Giới chuyên gia đánh giá gần 300 tàu Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông để sử dụng lợi thế số lượng nhằm gây áp lực cho các nước láng giềng Đông Nam Á.
Sáu điều cần biết về cuộc xung đột Israel - Palestine đang bùng nổ
Thứ năm, 20/05/2021, 17:04
Khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đang kéo dài tới tuần thứ hai, sự tang thương và tàn phá do nó gây ra khiến cộng đồng quốc tế không thể không lo ngại.
Hạ viện Mỹ phê chuẩn thành lập ủy ban điều tra bạo loạn Điện Capitol
Thứ năm, 20/05/2021, 16:13
Hạ viện Mỹ thông qua việc thành lập một ủy ban độc lập, lưỡng đảng như Ủy ban 11/9 nhằm điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1.
6 điểm bị phong tỏa ở Sài Gòn
Thứ năm, 20/05/2021, 16:01
Chung cư ở TP.Thủ Đức, ba điểm tại quận 3, tòa nhà cho thuê ở quận 7 bị cơ quan chức năng phong tỏa để truy vết, phòng dịch.
Chiến hạm Mỹ 'áp sát Hoàng Sa'
Thứ năm, 20/05/2021, 13:10
Khu trục hạm Curtis Wilbur được cho là đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm thách thức yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Việt Nam dành ngân sách cho phúc lợi xã hội cao nhất ASEAN
Thứ năm, 20/05/2021, 12:13
5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà nước đã dành 21% ngân sách cho phúc lợi xã hội, là mức cao nhất trong số các nước ASEAN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị quốc tế về tương lai châu Á
Thứ năm, 20/05/2021, 11:56
Nhận lời mời của Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Nikkei Tsuyoshi Hasebe, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay dự Hội nghị quốc tế về “Tương lai châu Á” lần thứ 26.
Trung Quốc âm thầm đối thoại để gia nhập CPTPP
Thứ ba, 18/05/2021, 15:30
Một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh gần đây đã có các cuộc tiếp xúc không chính thức với các thành viên CPTPP để thực hiện việc gia nhập hiệp định này.
Người nghi mắc Covid-19 ở TP.HCM 'khả năng mới nhiễm'
Thứ ba, 18/05/2021, 15:22
Kết quả xét nghiệm khẳng định trưa 18/5 người đàn ông 35 tuổi ở Thủ Đức dương tính. Phân tích các yếu tố lâm sàng, HCDC nhận định ca này nhiều khả năng mới nhiễm nCoV.
50 bác sĩ Ấn Độ chết trong một ngày vì Covid-19
Thứ ba, 18/05/2021, 15:15
Vì làm việc trong điều kiện quá tải và không được tiêm phòng, chỉ trong 24 giờ, 50 bác sĩ đã thiệt mạng vì Covid-19.
Nghị sĩ Ấn Độ khuyên uống nước tiểu bò chống Covid-19
Thứ ba, 18/05/2021, 14:48
Pragya Singh Thakur, nghị sĩ đại diện bang Madhya Pradesh tại Quốc hội Ấn Độ, gây tranh cãi khi tuyên bố uống nước tiểu bò có thể chữa Covid-19.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn'
Thứ ba, 18/05/2021, 14:18
Theo Bộ trưởng, các cán bộ khoa học và công nghệ cần được động viên để theo đuổi niềm đam mê khoa học, vượt lên khó khăn để tạo ra nhiều thành quả thiết thực.
Trưa 18/5, có thêm 85 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 63 ca
Thứ ba, 18/05/2021, 13:08
Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca mắc mới (BN4379-4464), trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và 85 ca mắc ghi nhận trong nước.
Cục trẻ em đề nghị xóa kênh TIMMY TV vì không phù hợp với trẻ em
Thứ ba, 18/05/2021, 12:59
Nhiều bậc phụ huynh đã thông báo tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 phản ánh kênh TIMMY TV có chứa thông tin độc hại, không phù hợp với trẻ em. Các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ để xử lý hành vi này.
Tổng giám đốc WHO cảnh báo tình trạng "phân biệt chủng tộc" về vaccine
Thứ ba, 18/05/2021, 12:35
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra phát biểu trên tại Diễn đàn Hòa bình Paris được tổ chức trực tuyến. Ông nhấn mạnh: “Vấn đề lớn là sự thiếu chia sẻ. Vì vậy, giải pháp là chia sẻ nhiều hơn.”
Thủ tướng chỉ đạo họp bàn về việc mua vaccine COVID-19 của Pfizer
Thứ ba, 18/05/2021, 12:26
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt, cấp bách và phải được thực hiện ngay.
Một cơn bão đang đến 'từ bàn làm việc của Donald J. Trump'
Thứ năm, 06/05/2021, 12:55
Đáp lại lệnh cấm từ mạng xã hội, cựu Tổng thống Donald Trump khởi động kênh chia sẻ trực tuyến riêng, làm dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh ảnh hưởng của ông đối với nền tảng số.
'TP.HCM không còn là cảm hứng cho quốc gia về cải cách'
Thứ năm, 06/05/2021, 12:41
TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng suốt 10 năm qua, các tỉnh không còn đến TP.HCM để học hỏi kinh nghiệm cải cách nữa. "Tại sao TP.HCM lại đánh mất điều này?", ông đặt câu hỏi.
Hội nghị G7 hỗn loạn vì đại biểu Ấn nhiễm nCoV
Thứ năm, 06/05/2021, 12:33
Hội nghị G7 London nhanh chóng rơi vào hỗn loạn vì hai đại biểu Ấn Độ, được miễn trừ mọi quy tắc kiểm dịch, nhận kết quả dương tính nCoV.
Thủ tướng: 'Phải chống hai khuynh hướng chủ quan và hoảng sợ'
Thứ năm, 06/05/2021, 12:27
Việt Nam cần chuyển trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, nhưng phải hài hòa.
Căng thẳng Nga - phương Tây leo thang chưa từng thấy
Thứ ba, 20/04/2021, 12:33
Nga và phương Tây đang trải qua giai đoạn căng thẳng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với các đòn trừng phạt, trục xuất đáp trả nhau.
Duterte muốn dùng tàu chiến đòi chủ quyền Biển Đông
Thứ ba, 20/04/2021, 12:21
Tổng thống Philippines Duterte cho biết sẵn sàng đưa tàu quân sự ra Biển Đông để củng cố yêu sách chủ quyền về tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản.
Ông Trần Đắc Phu: Chặn dịch ở cửa khẩu Hà Tiên trước khi bùng phát
Thứ ba, 20/04/2021, 12:14
Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu đánh giá Bộ Y tế đã chủ động, vào cuộc kịp thời khi lên kế hoạch lập bệnh viện dã chiến, nâng công suất xét nghiệm, chi viện nhân lực chống dịch về Kiên Giang.
Người gốc Việt ở Campuchia 'khóc không ra nước mắt' vì Covid-19
Thứ ba, 20/04/2021, 11:34
Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia cho biết người gốc Việt bị ảnh hưởng lớn khi Covid-19 bùng phát ở bốn quận trung tâm Phnom Penh.