74% cư dân bang Massachusetts mắc COVID-19 dù được tiêm chủng đầy đủ
Thứ bảy, 31/07/2021, 09:35
Theo nghiên cứu mới đây của Mỹ, 74% cư dân bang Massachusetts xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 dù đã được tiêm chủng.
'Ông Duterte rút thư hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ như thể không có gì xảy ra'
Thứ bảy, 31/07/2021, 09:22
Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) giữa Mỹ và Philippines một lần nữa có hiệu lực sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte "rút lại" lá thư thông báo với Washington rằng ông muốn chấm dứt nó.
Vì sao Mỹ gửi vaccine Moderna cho Việt Nam?
Thứ tư, 28/07/2021, 14:08
Tổng lãnh sự Mỹ Marie Damour cho biết việc chuyển vaccine gì cho nước nào, số lượng bao nhiêu là kết quả của nhiều yếu tố hậu cần như bảo quản, vận chuyển.
Thủ tướng: 'Có thể áp dụng biện pháp cao hơn so với Chỉ thị 16'
Thứ tư, 28/07/2021, 13:47
Thủ tướng cho rằng có thể áp dụng biện pháp với mức yêu cầu cao hơn so với Chỉ thị 16 nhằm hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa người với người để nhanh chóng ngăn chặn dịch lây lan.
Chủng Delta đe dọa chiến lược của Biden
Thứ tư, 28/07/2021, 11:40
Biden từng kỳ vọng giúp nước Mỹ nhanh chóng thoát đại dịch và hướng đến những kế hoạch khác, nhưng chủng Delta trỗi dậy đe dọa tham vọng này.
Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 26 thành viên Chính phủ, ai là người trẻ nhất?
Thứ tư, 28/07/2021, 11:20
Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. So với nhiệm kỳ trước, số lượng Phó Thủ tướng giảm 1 người, còn Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giữ nguyên như nhiệm kỳ trước.
Malaysia: Đau thương, hàng chục F0 chết trước khi được đưa đến bệnh viện
Thứ tư, 28/07/2021, 10:51
Dù đã áp đặt biện pháp phong toả toàn quốc, tình hình COVID-19 ở Malaysia vẫn ngày thêm tệ với kỷ lục 207 người chết chỉ trong ngày 27-7.
Ông Austin: Yêu sách chủ quyền của TQ ở Biển Đông 'vô căn cứ theo luật quốc tế'
Thứ tư, 28/07/2021, 10:37
Ông Austin tuyên bố rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông "vô căn cứ theo luật pháp quốc tế" và nhấn mạnh rằng Mỹ "không nao núng khi lợi ích bị đe dọa”.
Bốn Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới phụ trách những lĩnh vực gì?
Thứ tư, 28/07/2021, 10:21
Sáng 28/7, với 479/479 đại biểu có mặt (chiếm 95,99% tổng đại biểu) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sự thực vụ tử vong trên tài khoản Facebook ‘Đoàn Ngọc Hải’
Thứ tư, 28/07/2021, 08:24
Tối 27/7, UBND Quận 3 đã có báo cáo nhanh thông tin về trường hợp tử vong tại địa chỉ số 22 Trương Định (quận 3, TP.HCM) đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Cách Vũ Hán áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt bậc nhất thế giới
Thứ hai, 26/07/2021, 17:47
Nhờ phong tỏa triệt để khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc đầu năm ngoái, Vũ Hán đã có thể tuyên bố "đánh bại virus" và hồi sinh mạnh mẽ.
Biến thể Delta mang tải lượng virus cao gấp 1.000 lần so với chủng gốc
Thứ hai, 26/07/2021, 16:34
Dữ liệu mới cho thấy, người nhiễm mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp 1.000 lần so với người nhiễm chủng SARS-CoV-2 ban đầu.
Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ
Thứ hai, 26/07/2021, 15:19
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Mong nhân dân lượng thứ
Thứ hai, 26/07/2021, 12:08
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong 16 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP.HCM vẫn còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được và đó là nỗi đau chung, khuyết điểm của hệ thống chính trị và người đứng đầu các cấp.
Đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng
Thứ hai, 26/07/2021, 11:34
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng, sáng 26/7.
'Lãng phí còn lớn hơn cả thất thoát và tham nhũng'
Thứ hai, 26/07/2021, 10:59
Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc cho rằng "so với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí", thậm chí nó còn lớn hơn cả thất thoát và tham nhũng.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước
Thứ hai, 26/07/2021, 10:23
Sau gần 4 tháng giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được Quốc hội bầu làm người đứng đầu Nhà nước nhiệm kỳ mới, sáng 26/7.
Việt Nam có ba hợp đồng chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19
Thứ hai, 26/07/2021, 10:12
Việt Nam đã ký 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ vaccine với Nga, Mỹ, Nhật, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Hiểm họa từ 'infodemic' về SARS-CoV-2
Thứ hai, 26/07/2021, 08:05
Bên cạnh đại dịch COVID-19, Việt Nam và các nước đang phải đối diện một áp lực khác nặng nề không kém: “infodemic” (đại dịch tin giả).
Láng giềng e dè khi Anh 'thả cửa' Covid-19
Thứ bảy, 24/07/2021, 14:21
Scotland chưa sẵn sàng dỡ bỏ tất cả hạn chế Covid-19 trong kế hoạch mở cửa, dù láng giềng Anh đã bắt đầu "Ngày tự do" gần một tuần.
Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt phòng, chống Covid-19
Thứ bảy, 24/07/2021, 14:10
Chính phủ đề xuất được áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc cách trong mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế, hóa chất... để phòng, chống Covid-19.
WHO: 'Covid-19 tại Việt Nam đang ở giai đoạn rất nghiêm trọng'
Thứ bảy, 24/07/2021, 13:58
Trả lời VnExpress, Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng dịch tại Việt Nam đang ở giai đoạn rất nghiêm trọng, cần huy động nhân lực, vật lực nhằm đảm bảo hệ thống y tế không quá tải.
Chiến lược có thể giúp Đông Nam Á lật ngược tình thế Covid-19
Thứ bảy, 24/07/2021, 08:56
Đông Nam Á đang trải qua năm đại dịch thứ hai đầy tàn khốc, nhưng các chiến lược hợp lý được cho là có thể giúp khu vực lật ngược tình thế.
Thủ tướng yêu cầu khắc phục sáu hạn chế trong chống dịch
Thứ bảy, 24/07/2021, 08:23
Việc thực hiện Chỉ thị 16, 16+ đã đạt một số kết quả nhất định, song còn một số hạn chế "cần khắc phục bằng được trong thời gian tới".
Bí thư Nên: Chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16
Thứ ba, 20/07/2021, 19:59
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đang lấy ý kiến các chuyên gia, bộ ngành có liên quan để chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16
Những loại thuốc bệnh nhân Covid-19 không nên tự ý sử dụng
Thứ ba, 20/07/2021, 19:46
Thuốc và các sản phẩm y tế đều tiềm ẩn tác dụng phụ, độc tính. Khi sử dụng, người bệnh cần có sự tư vấn từ bác sĩ hoặc dược sĩ lâm sàng.
Sự thật bức ảnh 'bé mồ côi ủng hộ 2 quả bí chống dịch'
Thứ ba, 20/07/2021, 19:28
Câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên mạng với thông tin sai lệch. Thực tế, em bé còn cả cha mẹ, không phải trẻ mồ côi.
Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội
Thứ ba, 20/07/2021, 19:11
Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, sau gần 4 tháng giữ chức vụ này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam
Thứ ba, 20/07/2021, 12:34
Bộ trưởng Lloyd Austin lên đường thăm Việt Nam và Philippines cuối tuần này, trong chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của quan chức cấp cao chính quyền Biden.
Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt
Thứ ba, 20/07/2021, 12:21
Lãnh đạo TP kêu gọi người dân cùng chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt và một số bất tiện, khó khăn hơn so với điều kiện bình thường để TP có thể ổn định, phát triển bền vững.
Bão số 3 gió giật cấp 12, liên tục chuyển hướng
Thứ ba, 20/07/2021, 10:40
Bão số 3 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 12 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào đất liền Trung Quốc; tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội cần hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc
Thứ ba, 20/07/2021, 10:40
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các ĐBQH khoá này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, nhân dân.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Thứ ba, 20/07/2021, 09:56
Nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra từ 20-31/7, là công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.
Hít nCoV để chứng minh COVID-19 không tồn tại, 'đại sư' Indonesia qua đời
Thứ ba, 20/07/2021, 09:22
Vị "đại sư" Indonesia qua đời sau khi hít không khí thở ra từ bệnh nhân mắc COVID-19 để chứng minh virus nCoV không tồn tại.
'Indonesia không còn là điểm nóng nữa, mà là điểm cháy của dịch COVID-19'
Thứ ba, 20/07/2021, 08:35
Nhà nghiên cứu Muhammad Habib Abiyan Dzakwan cho rằng, Indonesia không còn là điểm nóng mà là điểm cháy vì COVID-19.