Độc đáo bộ ảnh “tàn cánh hoa”

Thứ ba, 11/09/2012, 10:51
Nhiếp ảnh gia người Mỹ đang thực hiện một dự án đầy thú vị mang tên Broken Flowers ghi lại khoảnh khắc những bông hoa bị tàn và từng cánh hoa rũ xuống sau khi được nhúng qua một loại dung dịch nitrogen với nhiệt độ -195 độ C.

>>Kỳ diệu những tuyệt tác nằm gọn trong lỗ kim
>>Đến thăm đồi cát lớn nhất Châu Âu
>>“Dị nhân” viết thư pháp... trên hạt gạo
>>Những bức ảnh độc đáo chụp từ tia X

Nhiếp ảnh gia Jon Shireman đã thực hiện dự án độc đáo này với ý tưởng nhúng từng bông hoa trong dung dịch nitrogen ở nhiệt độ -1950 C với các khoảng thời gian khác nhau. Có những loài hoa Shireman phải ngâm bông hoa trong dung dịch gần nửa giờ để làm "đóng băng" những cánh hoa.
 
“Sau khi hoa đã ngấm đủ dung dịch, tôi bắt đầu chụp lại khoảnh khắc chúng rụng cánh với tốc độ cực cao. Trải nghiệm thật tuyệt vời”, Jon Shireman cho biết.
 
Ý tưởng này có thể giúp các nhà sản xuất gốm sứ gắn những cánh hoa thật trên các sản phẩm của mình.

 
Ngắm bộ ảnh "tàn cánh hoa" độc đáo:
 












Theo Dantri

Các tin cũ hơn