Top 4 "Bước nhảy" - Ai sẽ là quán quân?

Thứ bảy, 15/12/2012, 18:31
Quang Đăng, Vinh Hải, Hồng Nhung, Tố Như hồi hộp chờ kết quả trong đêm chung kết “Thử thách cùng bước nhảy” diễn ra tối nay, 15/12.

Trải qua gần 2 tháng tranh tài đầy căng thẳng “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance” đã xác định được 4 gương mặt xuất sắc nhất cùng tranh tài vào đêm chung kết.

Hồng Nhung, Tố Như, Vinh Hải và Quang Đăng đã cống hiến những màn biểu diễn đẹp mắt nhất để chinh phục khán giả cho danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”.

Hai chàng trai hiphop cá tính: Quang Đăng và Vinh Hải

Quang Đăng và Vinh Hải là những vũ công mạnh mẽ và đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Cùng theo đuổi thể loại hiphop nhưng cả Quang Đăng và Vinh hải đều có khả năng thích nghi tốt với những thể loại khác như jazz, đương đại… Hai suất trong vòng chung kết là xứng đáng thuộc về hai thí sinh này.

Chơi piano từ năm 9 tuổi nhưng Quang Đăng lại gắn bó và yêu bộ môn nghệ thuật nhảy múa. Từ vòng tuyển sinh, Quang Đăng đã tạo được ấn tượng với những động tác hiphop khỏe khoắn, thoải mái và đầy tự tin. Đến vòng bán kết, Quang Đăng xuất thần trong nhiều thể loại đa dạng, từ bài nhảy nhóm đến latin, broadway…

buoc nhay, can dance
Quang Đăng

Ở vòng chung kết, Quang Đăng đã kết hợp ăn ý với các bạn diễn khác nhau là Hồng Nhung, Tố Như trong các bài thi cặp. Phần thi solo 30 giây cũng không kém phần đặc sắc với những tiết mục biến hóa khôn lường. Những kỹ thuật hip hop cao đã khiến Quang Đăng giành được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Với ngoại hình đẹp và cái duyên sân khấu, Quang Đăng cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả qua các đêm thi. Trong tất cả các thể loại, ngoài sở trường hiphop, Đăng đặc biệt thể hiện tốt múa đương đại và được vị giám khảo khó tính Lê Hoàng khen ngợi.

Trên sân khấu, Đăng luôn có những bài diễn mang nhiều cảm xúc với diễn xuất và biểu cảm rất tốt. Cách xử lý tình huống thông minh và cá tính trong các bài solo cho thấy anh xứng đáng là một trong 4 thí sinh xuất sắc nhất.

Trước khi tham gia “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance”, Vinh Hải đã từng xuất hiện với vai trò dancer trong MV “Sai” của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Mạnh mẽ và cá tính trong những bước nhảy, Vinh Hải luôn để lại nhiều ấn tượng qua các phần thi.

Vốn nhảy thể loại hiphop nhưng những bài múa đương đại, jazz, meringue… của Hải cũng không kém phần ấn tượng. Đặc biệt, những động tác bê đỡ bạn diễn một cách nhẹ nhàng, tinh tế của Hải được ban giám khảo đánh giá cao. 

buoc nhay
Vinh Hải

Liên tiếp nhiều tuần phải rơi vào “Thử Thách Quyết Định” solo 30 giây, tuy nhiên trong đêm chung kết 8 vừa qua, Vinh Hải đã có một sự bứt phá ngoạn mục để trở thành một trong 4 gương mặt xuất sắc nhất của chương trình. 

Hồng Nhung sâu lắng với đương đại  

Không thực sự ấn tượng ở những liveshow đầu tiên nhưng trải qua từng đêm thi với nhiều thể loại khác nhau, Hồng Nhung đã không ngừng toả sáng và ngày càng nhận được sự yêu thích của khán giả.

Giám khảo Tuyết Minh từng nhận xét về Hồng Nhung: “Em hoàn toàn sinh ra là để nhảy múa”. Cô gái nhỏ nhắn đã chứng minh điều đó bằng những màn trình diễn hết sức thuyết phục ngay cả ở những thể loại không phải sở trường của mình như Hiphop, khiêu vũ…

Vốn học thiết kế nhưng không thể từ bỏ đam mê với múa, Nhung đã theo nghề này tới bây giờ. Là một cô gái khá trầm tính nhưng khi biểu diễn, Hồng Nhung lại lột tả thành công nhân vật qua ngôn ngữ riêng của mình.

buoc nhay
Hồng Nhung

Sở trường của Hồng Nhung là đương đại nhưng qua 9 tuần thi, cô lại sắm những vai ở những thể loại khác nhau. Đó là một cô gái đỏng đảnh, một người tình, một nữ trinh thám, thậm chí là nàng tiên cá hay cô thiên nga xinh đẹp…

Không chỉ trong động tác, Hồng Nhung còn được đánh giá cao ở biểu cảm gương mặt, phong thái. Cô cũng mạnh dạn khi dám thể nghiệm với hiphop trong một bài thi solo 30 giây.

“Tiểu thư ballet” Tố Như

Là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất của Top 20 nhưng Tố Như cũng không hề thua kém các thí sinh khác.

Học múa từ năm 3 tuổi, “Tiểu thư ballet” có một kỹ thuật điêu luyện cùng động tác dứt khoát. Tuy nhiên, cô cũng chứng minh sự đa năng của mình khi biểu diễn những thể loại khác. Đó là Tố Như hồn nhiên trẻ trung với hiphop, Tố Như e ấp dịu dàng với múa dân gian, Tố Như sâu lắng với ballet, đương đại…

Điều khiến khán giả ngạc nhiên về Tố Như đó chính là biểu cảm và cách diễn xuất vượt xa những gì một cô gái ở tuổi 17 có thể làm được. Hình ảnh Tố Như thay đổi sau mỗi tuần: Từ một cô công chúa quyến rũ tới em bé bán diêm lang thang ngoài đường, rồi trở thành một bà mẹ già, lúc lại hóa thân thành một chú hổ đầy hoang dã.

buoc nhay

Trải qua 8 tuần thi, Tố Như cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách biểu diễn. Chưa một lần rơi vào vòng nguy hiểm, Tố Như đã nỗ lực luyện tập chăm chỉ và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất vào top 4 với một phong cách riêng.

4 thí sinh - 4 tài năng nhưng chỉ có một thí sinh sẽ giành được ngôi vị “Vũ công được yêu thích nhất”.

Đêm trình diễn và trao giải “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance” mùa đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21h tối nay (15/12) và được truyền hình trực tiếp trên các kênh: HTV7, HN1, DRT, CVTV1 và YanTV.

 

Theo VOV

Các tin cũ hơn