Năm cô gái miền Tây có sắc đẹp mê hoặc

Thứ bảy, 22/06/2013, 09:21
Hoa hậu Thu Thảo, vợ mới cưới của đạo diễn Quang Hải, Ngọc Thạch, Ngọc Trinh đều là những cô gái miền Tây sông nước đẹp rạng ngời.

Đặng Thu Thảo

Sinh năm 1991, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cũng là cô gái miền Tây giành giải cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp khi lần đầu tiên có một người con gái miền sông nước trở thành HHVN.

mỹ nhân miền Tây

Đặng Thu Thảo là người con gái miền Tây lần đầu tiên đăng quang HHVN.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, là sinh viên hệ cao đẳng trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ), quê gốc cô ở Bạc Liêu. Cao 1m73, nặng 49 kg, sở hữu số đo 83-60-90, Đặng Thu Thảo còn được khen ngợi bởi vẻ tinh tế, kiêu sa, rất đằm thắm và Việt Nam. Cô được coi như một trong những hoa hậu có vẻ đẹp nhất trong số những người đăng quang HHVN những năm gần đây.

mỹ nhân miền Tây

Sau khi đăng quang, Thu Thảo dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Cũng giống như các hoa hậu khác, sau khi đăng quang, Đặng Thu Thảo không tránh khỏi những scandal không đáng có. Cô bị nghi ngờ trình độ học vấn vì mới chỉ tốt nghiệp trung cấp nhưng lại khai là "sinh viên đại học".

Kế đó, người đẹp cũng bị phản đối vì có cha gây tai nạn cho cô giáo Xuân nhưng lại chưa hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ. Mặc dù đã được trường ĐH minh oan và sau này đã mời cả bác sĩ trung ương về chữa trị, nhưng Thu Thảo vẫn không thoát khỏi việc bị chê trách một thời gian.

Tuy nhiên, sau đó Thu Thảo đã rất biết cách lấy lại hình ảnh khi cô chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động cộng đồng. Thu Thảo hiện cũng đã chuyển lên TP HCM để tiện cho việc học tập và làm việc.

mỹ nhân miền Tây

mỹ nhân miền Tây

Vẻ đẹp ngọt ngào của Thu Thảo chinh phục bất cứ người đối diện nào.

Phạm Ngọc Thạch

Ngọc Thạch sinh năm 1991 tại Hậu Giang, cô cao 1,75m với số đo ba vòng 82-61-92. Ngọc Thạch bước chân vào làng người mẫu khá sớm, từ năm 16 tuổi, thuộc Công ty Venus của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Cô là người đã đoạt Cúp vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010 và là một trong 10 người đẹp nhất của cuộc thi Miss Model Of The World 2010 (Siêu mẫu Thế giới).

Cô cũng từng được đề cử đi thi Hoa hậu trái đất, tuy nhiên, do chỉ đoạt giải siêu mẫu (không phải là hoa hậu cấp quốc gia) nên cuối cùng người đẹp bị từ chối.

mỹ nhân miền Tây

Ngọc Thạch đoạt giải vàng siêu mẫu, cô được đánh giá cao trên sàn catwalk.

Sinh ra tại miền sông nước nhưng nhìn Ngọc Thạch khá giống với con gái Hà Nội. Cô không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có khuôn mặt xinh xắn, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Dù được đánh giá cao trên sàn diễn thời trang nhưng Ngọc Thạch không tham gia quá nhiều sự kiện của showbiz. Thời gian gần đây cô hoàn toàn vắng bóng khỏi làng giải trí. Sau đó, cô cho biết, vì sắp kết hôn nên không muốn hoạt động nghệ thuật nữa.

mỹ nhân miền Tây

Là con gái miền Tây nhưng Ngọc Thạch mang nét kiêu sa, thanh lịch như người Hà Nội.

Cuối năm 2012 vừa qua, Ngọc Thạch đã làm đám hỏi với Đỗ Bình Dương - con trai một gia đình rất giàu có ở Hà Nội. Anh cũng là người sở hữu nhiều siêu xe không thua kém gì Cường Đô la - chồng Hà Hồ.

Sau khi ăn hỏi, Ngọc Thạch chuyển ra Hà Nội sinh sống, cô đang rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ, người đẹp cũng vừa đi nước ngoài để chụp ảnh cưới.

mỹ nhân miền Tây

Tuy nhiên, Phạm Ngọc Thạch sớm chia tay showbiz để dành thời gian cho gia đình.

mỹ nhân miền Tây

Cô kết hôn với con trai một gia đình giàu có ở Hà Nội và chuyển ra thủ đô sinh sống.

Phan Như Thảo

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, cô cao 1,73m với số đo ba vòng 87-62-92, cũng từng là "gà" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong công ty Venus. Trước đó, Phan Như Thảo đã từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giải Người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất năm 2008. Người đẹp cũng đã từng lấn sân sang điện ảnh khi tham gia các bộ phim: Blog và người đẹpNhững mảnh vỡ phù hoa.

mỹ nhân miền Tây

Phan Như Thảo từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, tuy không đoạt giải cao nhưng cô ghi dấu ấn đậm nét bởi gương mặt thanh tú và vóc dáng chuẩn.

Năm 2011, Phan Như Thảo cùng Ngọc Trinh, Trà Ngọc Hằng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu tổ chức tại Mỹ. Cô giành giải á hậu, tuy nhiên, khác với những người đẹp khác hạnh phúc với danh hiệu này thì Phan Như Thảo cho biết, cô thậm chí còn muốn trả lại danh hiệu cho đỡ xấu hổ.

mỹ nhân miền Tây

Vẻ đẹp của Phan Như Thảo cũng gần giống với Ngọc Thạch, rất kiêu sa và thanh lịch.

Được đánh giá là một trong những chân dài đình đám của công ty Venus, nhưng Phan Như Thảo quyết định tạm biệt tất cả để đi du học. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Marketing Quốc tế tại Singapore. Như các sinh viên khác, ngoài giờ học người đẹp cũng làm thêm để trang trải tiền học phí. Khi có thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ về Việt Nam thăm nhà. Mới đây, người đẹp xuất hiện tại VN với gu thời trang tinh tế và đẳng cấp, khiến nhiều người khen ngợi.

mỹ nhân miền Tây

Hiện Phan Như Thảo đang học tại Singapore.

mỹ nhân miền Tây

Hiện Phan Như Thảo đang học tại Singapore.

Diệp Hồng Đào

Là con gái miền Tây, Diệp Hồng Đào sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, cô là sinh viên năm thứ tư khoa Kinh tế ĐH Cần Thơ, sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng là 81-62-90. Diệp Hồng Đào nổi bật bởi làn da trắng cùng nụ cười ngọt ngào, mang đậm vẻ đẹp của con gái miền Tây.

Thời gian tham gia thi Hoa hậu Việt Nam, rất đông khán giả dự đoán cô ít nhất cũng lọt vào top 10, vì thế, khi người đẹp này ra về "tay trắng" đã không ít người tiếc nuối cho một nhan sắc rạng ngời của vùng sông nước.

mỹ nhân miền Tây

Diệp Hồng Đào mang vẻ đẹp đậm chất miền Tây sông nước.

Nhìn Diệp Hồng Đào, nhiều khán giả còn khẳng định, cô thậm chí đẹp không thua kém gì hoa hậu Thu Thảo bởi sự dịu dàng, trong sáng, rất đỗi thánh thiện.

Sau cuộc thi HHVN 2012, Diệp Hồng Đào kín tiếng với báo chí. Cô cũng không tham gia showbiz mà lặng lẽ học tập tại Cần Thơ. Mới đây, người đẹp gây bất ngờ cho khán giả khi kết hôn với đạo diễn đào hoa Đỗ Quang Hải - người hơn cô 25 tuổi.

mỹ nhân miền Tây

Tại cuộc thi HHVN 2012, cô được đánh giá cao không thua gì Thu Thảo.

mỹ nhân miền Tây

Tuy nhiên, cuối cùng người đẹp không đoạt giải gì và khá lặng lẽ sau cuộc thi, cô cũng vừa kết hôn.

Ngọc Trinh

Một nhan sắc miền Tây không thể không nói đến chính là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Ngọc Trinh sinh năm 1990 tại Trà Vinh. Dù không sở hữu chiều cao đến 1m7 như những người bạn cùng lứa trong công ty như Ngọc Thạch, Phan Như Thảo, song Ngọc Trinh lại nổi tiếng hơn bởi ba vòng chuẩn cùng làn da trắng sáng không tỳ vết. Đặc biệt là những bộ hình cô tạo dáng trong bộ đồ lót quá sexy và quyến rũ đã khiến mọi người gọi cô bằng danh hiệu "nữ hoàng nội y".

mỹ nhân miền Tây

Ngọc Trinh bước vào showbiz với danh hiệu "nữ hoàng nội y" do nhiều trang báo đặt.

Năm 2011, Ngọc Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu và giành vương miện hoa hậu. Dù bị cho là cuộc thi chỉ xứng cấp "ao làng" nhưng sau đó, Ngọc Trinh cũng nổi tiếng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, mỗi lần phát ngôn của cô lại khiến cư dân mạng "dậy sóng" bởi sự quá đỗi thật thà. Ngọc Trinh cũng bị phê phán bởi lối sống bám người yêu khi cô khẳng định: "Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ", "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn...".

mỹ nhân miền Tây

Cô cũng là người có nhiều phát ngôn bị cho là quá đỗi thật thà.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh mở spa bởi cô không muốn bị mang tiếng "sống bám". Bên cạnh đó, người đẹp vẫn tiếp tục chụp những bộ ảnh thời trang. Ông bầu Khắc Tiệp cho biết, cát sê chụp hình của Ngọc Trinh luôn ở con số khủng là 15.000 USD.

mỹ nhân miền Tây

Một điều không thể phủ nhận là Ngọc Trinh đẹp ở mọi góc nhìn.

mỹ nhân miền Tây

Cô cũng vừa chuyển sang kinh doanh spa để không muốn mang tiếng "sống bám".

 

Theo Khám phá

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích