Ngắm Vương Tổ Hiền - dâm phụ Phan Kim Liên lẳng lơ nhất

Thứ năm, 27/06/2013, 13:38
Nhân vật nữ chính trong bộ phim "Phan Kim Liên - thời xưa và nay" do nữ diễn viên sinh năm 1967 được đánh giá là xinh đẹp và có sự lẳng lơ đúng chất nhân vật nhất.
Vương Tổ Hiền đã hóa thân thành Phan Kim Liên đời Tống và kiếp sau của dâm phụ này.
Vương Tổ Hiền được đánh giá là đẹp nhất trong gần 20 phiên bản.
 
Vương Tổ Hiền cũng là người thể hiện sự lẳng lơ ra chất nhất với vai Phan Kim Liên khiến khán giả vừa yêu, vừa ghét người đàn bà này.
Nữ diễn viên sinh năm 1967 tại Đài Loan, nhưng lập nghiệp tại Hong Kong.
 
Từ nhỏ, Vương Tổ Hiền đã nổi tiếng với sắc đẹp của mình.
 
Năm 16 tuổi, cô đã trở thành hoa khôi của trường nghệ thuật. Năm 17 tuổi, cô có vai diễn đầu tiên.
 
Vai diễn giúp Vương Tổ Hiền "một bước thành sao" là Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn.
"Nhiếp Tiểu Thiện" của Vương Tổ Hiền được xem là hình mẫu chuẩn cho hình tượng ma nữ trong các phim sau này.
Vương Tổ Hiền nổi tiếng với mối tình kéo dài gần 20 năm với ca sĩ Tề Tần.
Việc bất ngờ phát hiện Tề Tần có con riêng khiến Tổ Hiền quyết định chia tay.
 
Hiện tại, cô đã ở tuổi 46 nhưng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. 
 
Hai năm trở lại đây, dư luận xôn xao về thông tin đứa con riêng của Vương Tổ Hiền. Nữ diễn viên này đã bỏ rơi đứa con đẻ cách đây 18 năm.
Đứa con của Tổ Hiền bị khiếm thính và đang được một cặp vợ chồng Đài Bắc nhận nuôi. Danh tính của cha đứa trẻ đang khiến dư luận tò mò.

 Theo VTCNews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích