HNX-Index xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Thứ tư, 14/12/2011, 13:34
Hàng  trăm mã cổ phiếu tiếp tục đứng ở mức giảm giá, đã nhanh chóng kéo chỉ số trên cả hai sàn lao dốc mạnh. Chỉ số Vn-Index rơi xuống mức thấp nhất trong năm, còn HNX-Index cũng lao xuống mức chưa từng có trong lịch sử.

Trên thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi thảm hại, trước thông tin Cục Dự trữ Liên bang (FED) không cho thấy khả năng đưa ra các biện pháp kích thích mới nhằm hạn chế ảnh hưởng từ khủng hoảng nợ công châu Âu đang ngày một tồi tệ.


Trong khi đó, chứng khoán khu vực chứng khoán châu Âu lại biến động trong trái chiều.

Tại thị trường trong nước, các nhà đầu tư tiếp tục tỏ ra chán chường và không muốn tham gia giao dịch đẩy chỉ số trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội tụt giảm thê thảm.

Cụ thể, ở sàn TP.HCM, thị trường bất ngờ mở cửa trong khởi sắc, nhờ lực đỡ của một vài cổ phiếu trụ cột trên sàn. Tuy nhiên đà đi xuống của cổ phiếu vẫn chiếm ưu thế.

Chỉ số Vn-Index đứng ở mức 373,84 điểm, tăng 2,09 điểm, tương đương 0,56 %. Khối lượng giao dịch đạt 6,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 92,14 tỷ đồng.

Xu hướng đi xuống lại quay về khi thị trường bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Giao dịch rơi vào tình trạng bế tắc, khi nhà đầu tư thực sự mất kiên nhẫn ồ ạt bán tháo cổ phiếu. Động thái này khiến bảng điện tử ngày càng loang rộng màu đỏ. Những cổ phiếu chủ  chốt nhất trên sàn như BVH, MSN, REE, SSI… cũng không thể giữ được đà đi lên mà đồng loạt giảm điểm, thậm chí là giảm sàn.

Càng về cuối phiên, giao dịch càng trở nên sôi động khi nhiều cổ phiếu được đẩy mạnh bán ra. Chỉ số Vn-Index theo đó có thêm một phiên giao dịch thất bại, và rơi xuống mức thấp nhất trong năm 2011. Thanh khoản trên sàn đã cải thiện đáng kể so với ngày trước đó.

Chốt phiên làm việc, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 367,55 điểm, giảm tiếp 4,2 điểm, tương đương 1,13 %. Khối lượng giao dịch đạt 58,1 triệu đồng, tương đương 850,38 tỷ đồng. Toàn thị trường có 57 mã tăng điểm, 58 mã đứng giá và 192 mã giảm điểm.

Cùng xu hướng, bên sàn Hà Nội, thị trường cũng đã tăng nhẹ đầu phiên rồi nhanh chóng đi xuống. Giao dịch thể hiện xu hướng thiếu tích cực, các cổ phiếu vẫn ồ ạt đi xuống. Hoạt động bán tháo cắt lỗ vẫn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, khiến bảng điện tử vẫn bao phủ sắc đỏ. Chỉ số HNX-Index theo đó đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc phiên làm việc, chỉ số HNX-Index chỉ còn 59,64 điểm, giảm 0,98 điểm, tương đương 1,62 %. Khối lượng giao dịch đạt 33,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 282,32 tỷ đồng. Toàn thị trường có 57 mã tăng điểm, 47 mã đứng giá và 189 mã giảm điểm.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán ACB-ACBS, trong các phiên tới, thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin chỉ số CPI từ Tổng cục thống kê cũng như những hành động cụ thể nhằm khôi phục thị trường.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn là nên quan sát và đứng ngoài thị trường lúc này, trong khi nhà đầu tư dài hạn nên xem xét các mã có yếu tốt cơ bản tốt.

 

Theo Vnmedia

Các tin cũ hơn