Thanh khoản vẫn chưa cải thiện.

Thứ ba, 10/01/2012, 14:19
Cuối đợt khớp lệnh thứ hai tại HOSE, dù lượng cổ phiếu tăng trần tại hai sàn đã kéo dài hơn, tuy nhiên biên độ của một vài bluechips lại thu hẹp nên mức tăng của VN-Index có phần chựng lại.


 

Cụ thể, việc VIC bất ngờ giảm 2.03% xuống 96,500 đồng/cp, STB chỉ tăng 3.57%, VCB tăng 0.98%... nên VN-Index thu hẹp biên độ tăng còn 5.3 điểm, tức 1.56% tạm chốt tại 344.62 điểm.

Giao dịch mặc dù tăng vọt lên 32 triệu đơn vị, trị giá gần 440 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận vẫn chiếm mức cao với 10 triệu đơn vị, tương đương 162 tỷ đồng.

Ở HNX, lượng giao dịch đạt khoảng 23.5 triệu đơn vị, trị giá 212 tỷ đồng, nhưng thỏa thuận đã chiếm hơn 7 triệu đơn vị, tương đương 100 tỷ đồng. Như vậy lượng khớp lệnh còn lại chỉ hơn 100 tỷ đồng, vẫn ở mức rất thấp.

Trong khi đó, với số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo (180 mã) và cổ phiếu tăng trần là gần 100 mã thì HNX-Index đã bật gần 1 điểm, tức 1.63% lên 56.17 điểm.

10h15: Cổ phiếu lớn đồng loạt tăng trần

Lượng cổ phiếu tăng trần áp đảo ở cả hai sàn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn đã dễ dàng đưa VN-Index lên trên 345 điểm và HNX-Index lên hơn 56 điểm. Tuy nhiên, các giao dịch khớp lệnh vẫn ở mức trung bình.

Thống kê lúc 10h15, HOSE có 60 mã tăng kịch trần, tiêu biểu là BVH, SSI, ITA, SAM, PVF, HCM, TDC, PTL, SBS…

Tại HNX, có đến 87 mã tăng hết biên độ cho phép với một loạt cổ phiếu dư bán bán trống trơn như KLS, VND, PVX, BVS, HBB, SHN, VCG, VSP, SHS, HBS, SHB…

Cổ phiếu chứng khoán trên cả hai sàn đồng loạt tăng trần đã đưa nhóm này dẫn đầu đà hồi phục trên thị trường với gần 5%, tiếp theo là nhóm bảo hiểm tăng 3.89%, ngân hàng cùng dịch vụ lưu trú, giải trí tăng lần lượt 2.61 và 2.6%. Nhóm tăng thấp nhất là KHCN cũng tăng 0.28%.

Hai nhóm giảm lúc này là CNTT với 0.66% và sản xuất cao su giảm 0.76%.

Lúc này, VN-Index 5.75 điểm, tương ứng 1.7% lên 345.07 điểm và HNX-Index cộng 0.89 điểm, tức 1.61% lên 56.16 điểm.

10h00: Bluechips tăng mạnh, giao dịch sôi động hẳn

Với giao dịch khá sôi động và lực cầu đang tăng dần, xu hướng hồi phục của thị trường có thể tiếp tục duy trì cho đến hết phiên.

STB liên tục dao động quanh mức giá trần, đồng thời giao dịch của STB tăng vọt trên sàn lẫn giao dịch thỏa thuận cho thấy mức độ “can thiệp” của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này rất lớn.

Các trụ cột và bluechips tại HOSE có biên độ tăng giá không ngừng được củng cố, BVH tăng trần 4.88% lên 38,700 đồng/cp; cùng SSI tăng 4.69% với lệnh mua khá lớn lên 13,4000 đồng/cp; CTG cũng tăng 3.32%, MSN tăng 1.8%...

Ngoài ra còn có một loạt bluechips cũng bứt phá khá mạnh là HAG, ITA, PVF, SAM, PTL, SBS, GMD, POM… Chỉ có VIC duy trì mức tham chiếu và KBC, PVD, SBT… giảm nhẹ.

Tính đến 10h00, toàn sàn HOSE đã có khoảng 126 mã tăng giá, với hơn 34 mã tăng kịch trần. Còn lại là 44 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Với sự hỗ trợ của hàng loạt mã cổ phiếu lớn, VN-Index tăng vọt 4.53 điểm, tức 1.34% lên 343.85 điểm. Thanh khoản cũng đạt khoảng 21.7 triệu đơn vị, trị giá 309.15 tỷ đồng, trong đó STB đã chiếm 2.23 triệu cổ phiếu khớp lệnh và hơn 5.44 triệu cổ phiếu thỏa thuận.

Tại HNX, với hơn 133 mã tăng giá, trong đó một loạt bluechips đồng loạt dựng trần như KLS, VND, SHN, BVS, HBB… và nhóm cổ phiếu chứng khoán như APS, WSS, SHS, CTS, VIG… giúp HNX-Index tăng 0.77 điểm, tức 1.39% lên 56.04 điểm.

9h30: BVH, STB, HBB tăng sát mức giá trần

Đáng chú ý trong nhóm bluechips là việc HBB tăng kịch trần (5%) lên 4,200 đồng/cp và KLS tăng trên 4% lên 7,600 đồng đã hỗ trợ rất lớn cho đà hồi phục của HNX-Index, cũng như tâm lý thị trường.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ngoại trừ các mã trụ cột như KLS, VND hay BVS thì ORS bất ngờ tăng kịch trần với 7.69% lên 1,400 đồng/cp sau chuỗi ngày sụt giảm và đi ngang. WSS cũng tăng trần trong phiên thứ hai liên tiếp lên 2,900 đồng/cp. Tương tự có một loạt mã khác như SHS, TAS, APS.

Tuy nhiên, HNX-Index vẫn không thể duy trì biên độ tăng như hồi đầu phiên mà chỉ tạm tăng ở mức 0.32 điểm, tức 0.58% so với tham chiếu, mặc dù lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo với 109 mã, so với 32 mã giảm giá.

Giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp, với 6.6 triệu đơn vị, trị giá 55.76 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, mã SBS cũng tăng hết biên độ lên 2,800 đồng/cp sau hàng loạt phiên giảm sàn.

STB tăng khá mạnh với 4.17% lên 17,500 đồng/cp, có lúc tăng lên kịch trần sau khi một loạt cổ đông lớn thông báo đã thoái vốn khỏi ngân hàng này.

BVH cũng tăng sát mức giá trần với biên độ 4.61% lên 38,600 đồng/cp và MSN tăng 0.6% lên 84,000 đồng/cp hỗ trợ đáng kể cho VN-Index. Trong khi đó, VIC và VNM lại duy trì mức tham chiếu.

Sự hỗ trợ của các mã bluechips khác giữ cho VN-index phục hồi khá với 2.72 điểm, tức 0.8% lên 342.04 điểm. Thanh khoản vọt lên 11.79 triệu đơn vị, trị giá 174 tỷ đồng, nhưng thực chất giao dịch thỏa thuận của STB đã chiếm hơn 3.44 triệu đơn vị với giá trên khoảng 60 tỷ đồng.

9h00: Hai chỉ số cùng tăng điểm

Đà giảm tưởng chừng đã trở lại với HOSE, nhưng chỉ ít phút sau khi chuyển sang khớp lệnh liên tục, VN-Index lại bật tăng nhẹ nhờ các mã vốn hóa lớn đảo chiều. Mức tăng không ngừng được củng cố trên cả hai sàn.

Lần lượt từ các mã VIC, SSI, CTG, MSN, HAG, SAM và đến BVH… đều bật tăng giúp VN-Index tăng 1.88 điểm lúc 9h00, tương đương 0.55% lên 341.2 điểm.

Các mã bluechips khác cũng tăng nhẹ hoặc đứng giá ngoại trừ VNM vẫn giảm 0.62% xuống 80,500 đồng/cp.

Lúc này toàn sàn đã có 65 mã tăng giá, với một số mã tăng trần như TTF, ATA, CLW, ST8. Còn lại là 49 mã giảm và 47 mã đi ngang. Giao dịch được nâng lên 2.4 triệu đơn vị, trị giá 32.66 tỷ đồng.

HNX-Index nhờ ngưỡng hỗ trợ 55 điểm, cùng các mã chủ chốt KLS, VND, PVX, SHN, SHB, HBB… bật xanh khá mạnh với biên độ từ 3% đến hơn 5% giúp HNX-Index  tăng 0.56% lên 55.83 điểm, tương ứng 1.01% so với tham chiếu.

Giao dịch đạt khoảng 3 triệu đơn vị, trị giá 25.41 tỷ đồng. Trong đó KLS bứt phá với trên 400 ngàn đơn vị, và tăng 5.48% về giá lên 7,700 đồng/cp.

Mở cửa: HNX tăng nhẹ

HNX-Index tăng nhẹ ngay từ đầu phiên nhờ sự khởi sắc của một số mã cổ phiếu lớn như HBS, HBB, KLS, SHB, VCG, ACB… Sau 15 phút mở cửa, trên sàn có 64 mã tăng giá giúp cho HNX-Index tăng 0.34 điểm, tương ứng 0.62% lên 55.61 điểm.

Cổ phiếu DZM tăng kịch trần lên 10,500 đồng/cp phiên thứ 4 liên tiếp với lệnh mua giá trần chiếm áp đảo.

SHN tăng nhẹ 100 đồng, tương đương 2.78% lên 3,700 đồng/cp sau nhiều phiên sụt giảm liên tục.

Toàn sàn có 1.23 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương đương 8.74 tỷ đồng. HBS và DCS là hai mã có thanh khoản lớn nhất đến lúc này với trên 100 ngàn đơn vị mỗi mã.

Trên sàn HOSE, VIC mở cửa với mức tăng kịch trần phiên lên 103,000 đồng/cp sau khi công ty công bố việc hoàn tất tăng vốn lên gần 5,500 tỷ đồng. Tuy nhiên vào phút khớp lệnh thứ nhất, VIC rút ngắn biên độ tăng chỉ còn 3.55% tạm chốt tại 102,000 đồng/cp.

Trong khi đó, nhiều mã bluechips khác trở lại với tình trạng giảm nhẹ, hoặc đi ngang. Cụ thể, BVH tiếp tục giảm 1.63% xuống 36,300 đồng/cp; các mã khác như VNM, SSI, VCB, STB… lần lượt giảm từ 100 – 500 đồng/cp. Tổng cộng toàn sàn có 52 mã giảm giá, còn lại là 32 mã tăng và 32 mã giao dịch ở mức tham chiếu, trong đó có MSN và CTG.

Một vài mã cổ phiếu nhỏ tăng kịch trần gồm NVT, PTC.

Đà giảm của các mã cổ phiếu lớn làm cho VN-Index mất 2.48 điểm, ứng với 0.73% xuống 336.84  điểm. Giao dịch vẫn khiếm tốn với 711,150 đơn vị, trị giá 11.45 tỷ đồng.

Theo Vietstock

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích