Triều Tiên nợ nước ngoài 20 tỷ USD

Thứ năm, 19/01/2012, 10:47
Ngoài đề nghị trả dần trong 30 năm, Triều Tiên còn đề xuất một số nước xóa nợ hoặc đồng ý để trả nợ bằng nhân sâm.


 

Trang tin Chosun Ilbo ngày 19/1 đưa tin, Hàn Quốc ước tính nợ nước ngoài của Triều Tiên hiện là 20 tỷ USD, chủ yếu vay từ các nước thuộc Liên minh Xô Viết cũ và Đông Âu trước khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.

Kể từ những năm 2000, Bình Nhưỡng đã đàm phán với các chủ nợ để thanh toán dần trong thời hạn 30 năm.

Triều Tiên từng đề nghị Hungary xóa hơn 90% khoản nợ vào thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008, trang tin Financial Times cho hay. Tuy nhiên, Hungary chỉ chấp nhận xóa nợ một phần cho Triều Tiên.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng đề nghị Cộng hòa Séc xóa 95% khoản nợ 10 triệu USD, và đề xuất trả 500.000 USD còn lại bằng nhân sâm. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng đang thảo luận với Iran bàn cách trả món nợ hàng trăm triệu USD từ các thương vụ mua tàu ngầm cỡ nhỏ của Iran.

Nga được cho là đã đồng ý xóa khoảng 8 tỷ USD nợ cho Triều Tiên vì quan hệ giữa hai bên, cũng như nhằm tìm kiếm hợp tác của Triều Tiên trong phát triển năng lượng.

Theo DVT.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn