Ngôi chợ gần 100 tuổi ở TP.HCM chính thức mở cửa trở lại

Thứ năm, 15/11/2018, 12:05
Sau hai năm tạm ngưng và tu sửa, chợ Bình Tây đã chính thức hoạt động trở lại từ sáng nay 15-11.

Nhiều tiểu thương háo hức khi dọn sang chợ mới, thoáng mát, sạch sẽ và có không gian kinh doanh thuận lợi hơn trước nhiều.

Chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới) nằm giữa 4 tuyến đường Tháp Mười - Lê Tân Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình (quận 6) được xây dựng từ năm 1928, là ngôi chợ lớn và có kiến trúc đẹp nhất ở TP.HCM, nằm trong khuôn viên rộng 25.000m2.
Sau hai năm tạm ngưng và tu sửa, chợ Bình Tây đã chính thức hoạt động trở lại vào hôm nay 15-11.
Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương thắp nhang, cầu nguyện trước tượng ông Quách Đàm (một thương gia người Hoa bỏ tiền xây chợ năm 1928) cầu mong buôn may bán đắt.
Chợ Bình Tây có mặt tiền dài 89,2m, rộng 108,6m và cao 13,1m với nóc nhà gắn đồng hồ lớn là biểu tượng của chợ Bình Tây 90 năm qua.
Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu.
Khác với hai cầu thang bộ dẫn lên tầng trên ở cổng chính đường Tháp Mười được xây mới theo kiến trúc nguyên bản, các cầu thang khác chỉ cải tạo, sơn mới.
Trong ngày chính thức trở lại, bà con tiểu thương chợ Bình Tây hối hả chuyển hàng hóa từ các dãy chợ tạm sang chợ mới.
Trước đó, tiểu thương đã được vào trước để lắp các kệ cũng như trang trí sạp hàng.
Không khí nhộn nhịp của chợ Bình Tây trong ngày đầu hoạt động trở lại
Các tiểu thương buôn bán ở chợ chủ yếu là người Hoa, họ đã gắn bó với chợ Bình Tây từ nhiều đời nay
Khu vực nhà lồng chợ có 1.446 sạp, kinh doanh nhiều mặt hàng. Nhiều tiểu thương vẫn đang tiến hành phân loại, sắp xếp lại cho gọn gàng.
Dù là ngày đầu chính thức hoạt động trở lại nhưng chợ Bình Tây đã thu hút khá nhiều khách hàng tới mua sắm.
Các mặt hàng như túi xách, quần áo và mỹ phẩm được nhiều người tìm mua.
Đội khuân vác của các chủ sạp hàng liên tục bốc dỡ hàng hóa từ chợ tạm sang ngôi chợ mới sửa khang trang hơn.
Chợ Bình Tây mới đã trang bị thêm hệ thống camera an ninh mới, bà con tiểu thương cũng như khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi mua bán
Tuy nhiên, phía trước mặt tiền chợ Bình Tây vẫn còn một số sạp còn trống
Chợ Bình Tây tuy được sửa chữa một cách bài bản và hiện đại nhưng vẫn giữ lại thiết kế truyền thống và giữ nguyên vẹn kiến trúc ban đầu.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn