Cải thiện thanh khoản, nhóm ngân hàng "lên tiếng"

Thứ năm, 01/03/2012, 11:32
Thị trường bất ngờ lấy lại “khí thế” từ thời điểm 9h30, nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng và lan tỏa đến các nhóm cổ phiếu khác. Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trở lại.



 

Thống kê đến 9h30, VN-Index bật tăng 1.18 điểm, tương ứng 424.82 điểm. Một phút sau đó, chỉ số nới rộng biên độ lên 425.08 điểm.

Đà tăng này chủ yếu nhờ việc MBB và EIB bất ngờ tăng kịch trần. Bên cạnh đó, VCB và CTG cũng đạt mức tăng 1.1% và 3.3%. BVH cũng lấy lại đà tăng trước đỏ, sau vài phút lình xình ở mốc tham chiếu.

Số lượng mã tăng được cải thiện lên 78 mã, còn số cổ phiếu giảm thu hẹp còn 114 mã. VIC vẫn giảm kịch sàn.

Giao dịch toàn sàn nâng lên khoảng 23 triệu đơn vị, trị giá 330 tỷ đồng. MBB và EIB dẫn đầu về khối lượng giao dịch.

Trở lại, HNX,  chỉ số của sàn này dần thu hẹp đà giảm và tăng nhẹ 0.02 điểm lúc 9h31. HBB lấy lại mức giá trần, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu đầu cơ lại tăng kịch trần nhờ lực cầu mạnh mẽ quay trở lại.

Với việc tiêu thu gần hết lượng cổ phiếu chốt lời, thanh khoản của HNX vọt lên gần 31 triệu đơn vị, trị giá 254 tỷ đồng. Toàn sàn có gần 100 mã tăng, 83 mã giảm và 217 mã đứng yên.

Sau 9h00: Giao dịch kém sôi động, hai sàn cùng giảm

Thị trường có dấu hiệu cho thấy tiếp tục xu hướng điều chỉnh khi VN-Index tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của BVH và MSN nhưng sau đó đã chuyển sang sắc đỏ, trong khi HNX-Index quay đầu giảm từ trước thời điểm 9h00.

Giao dịch dù vẫn ở mức khá cao, nhưng diễn biến thị trường dường như kém hào hứng và sôi nổi so với tháng 2. Cổ phiếu giảm giá đang gia tăng về số lượng.

VN-Index đảo chiều giảm nhẹ 0.01 điểm vào lúc 9h17’ mặc dù BVH tăng 0.91% và MSN tăng trần. Toàn sàn đã có 110 mã giảm giá, chỉ còn 69 mã tăng. Điều này khiến xu hướng tăng khó được giữ vững.

Giao dịch toàn sàn đạt trên 15 triệu đơn vị, trị giá 212 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các phiên liền trước.

NVT dù tăng trần nhưng lượng chốt lời cũng khá mạnh, thể hiện qua việc khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị. VNE cũng có diễn biến tương tự còn KSA thì không còn giữ được mức giá trần.

STB quay đầu giảm 2.67% sau thời gian đứng ở mức tham chiếu.

Trên sàn HNX, chỉ số liên tục giảm từ trước 9h00. Đến thời điểm này, mức giảm của HNX-Index là 0.73 điểm, tương đương 1.06% xuống 67.95 điểm. Toàn sàn có 25 triệu đơn vị, trị giá 205 tỷ đồng. HBB vẫn là mã có giao dịch nhiều nhất với khoảng 6.66 triệu đơn vị khớp lệnh, nhưng giá chỉ tăng 100 đồng lên 5,800 đồng/cp.

Mở cửa: Tăng nhẹ nhưng còn thận trọng

Các mã có vốn hóa khác như VND, KLS, VND, PVX, VCG, ACB, SHB mặc dù tăng nhẹ nhưng chỉ giao dịch cầm chừng, lực cung lực cầu đều yếu.

Thay vào đó, các mã đầu cơ như KSD,  WSS, SHS, HPC tăng kịch trần, với lực cầu áp đảo.

Mã SHN bị chốt lời mạnh nên giảm hết biên độ, tuy nhiên lượng bắt đáy mạnh này cũng khá cao.

Nhìn chung, số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo (105 mã) so với các mã giảm giúp HNX-Index nhích nhẹ 0.22 điểm, tương ứng 0.32% lên 68.9 điểm.

Giao dịch của HBB chỉ chiếm 2.4 triệu đơn vị, nhưng giao dịch toàn sàn lên đến 8.4 triệu đơn vị, trị giá 62.71 tỷ đồng.

Tại HOSE, đà tăng của BVH (+2.73%) và MSN kịch trần trong khi các mã vốn hóa lớn khác vẫn lình xình đứng giá hoặc giảm nhẹ, trong khi nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc ngành khoáng sản tăng kịch trần với các mã như KSH, KSS, KSA, MCV, LCM…

Với 84 mã tăng giá, VN-Index nhích 2.84 điểm, tương ứng 0.67% lên 426.8 điểm. Giao dịch ở mức trung bình, đạt 3.2 triệu đơn vị, trị giá 51.2 tỷ đồng. Trong đó, BGM, OGC, KSA là những mã được giao dịch mạnh nhất.


Theo Vietstock

Các tin cũ hơn