Tây Ban Nha sẽ chi hàng tỷ euro cứu trợ ngân hàng

Thứ ba, 08/05/2012, 08:14
Tây Ban Nha dự định sử dụng công quỹ để cứu trợ Bankia, ngân hàng lớn thứ 3 nước này trong một nỗ lực nhằm vực dậy ngành ngân hàng.

>>Warren Buffett nói không với cổ phiếu Facebook
>>Vì sao nợ nghìn tỷ như Hoàng Anh Gia Lai vẫn không đáng ngại?
>>Chồng bà Diệu Hiền bỏ ý định bán nhà máy Bianfishco
>>Chồng bà Diệu Hiền bỏ ý định bán nhà máy Bình An



Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm qua 7/5 cho biết, chính phủ nước này sẽ cân nhắc bơm thêm tiền từ các quỹ quốc gia và ngành ngân hàng nếu cần thiết giống như các nước châu Âu đã làm.

Hiện Chính phủ Tây Ban Nha chưa tiết lộ số tiền cứu trợ cụ thể, tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha cho rằng, Bankia có thể nhận khoản cứu trợ từ 7-10 tỷ euro.

Hồi thang trước, Quỹ tiền tệ (IMF) cảnh báo, Bankia là đe dọa lớn nhất đến dự ổn định của hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha.

Bong bóng bất động sản bùng vỡ ở Tây Ban Nha khiến tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng tăng cao nhất 18 năm. Cứu trợ ngân hàng được đặc biệt quan tâm khi kinh tế Tây Ban Nha trở lại suy thoái sau 3 năm.


Nguồn FT/DVT

Các tin cũ hơn