Không thể phạt nhà vừa ở vừa kinh doanh

Thứ hai, 21/05/2012, 09:06
Đó là khẳng định của thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam về quy định xử phạt vi phạm trong xây dựng.

>>TP.HCM: Hàng loạt dự án biến công viên thành nhà ở
>>Nhà ở dùng làm văn phòng có thể bị phạt tới 30 triệu đồng




Ảnh minh họa
 

Theo ông Nam, vừa qua bộ Xây dựng chỉ căn cứ vào nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản để hướng dẫn sở xây dựng Bình Thuận xử phạt đối với những trường hợp là tổ chức, cá nhân không sử dụng nhà ở vào mục đích để ở, chứ bộ không nghĩ ra quy định. Bộ cũng khẳng định trong hướng dẫn: không phạt những nhà vừa ở vừa kinh doanh.

Theo ông Nam, các loại nhà ở sử dụng trái mục đích bị xử phạt chủ yếu như: sử dụng nhà ở làm nơi sản xuất gây tiếng ồn, ô nhiễm, độc hại ảnh hưởng đến dân cư xung quanh hoặc làm trụ sở công ty có tần suất người ra vào giao dịch, xe cộ tăng (chủ yếu ở các khu chung cư).

Theo quy định thì nhà chung cư không được sử dụng để kinh doanh vì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công trình như: làm tăng dân số, tăng lưu lượng người ra vào, tăng tải trọng công trình, tăng mật độ xe ra vào, khó kiểm soát việc phòng chống cháy nổ...



Theo SGTT

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích