Nắng nóng: Quạt máy, tủ lạnh, máy lạnh vẫn ế chỏng chơ

Chủ nhật, 22/07/2012, 10:40
Đang cao điểm nắng nóng nhưng tủ lạnh, quạt máy có mức giảm tới 20 tới 30%. Không chỉ có vậy, cả laptop, điện thoại là những sản phẩm hút hàng của những năm trước cũng đồng loạt giảm giá sâu…
 

>> Đội bóng Việt có giá... 1 đô
>>  Nhiều doanh nghiệp 'chết' oan 
>> Đức hạnh tiền lẻ và hội chứng tiền tỉ
>> Đại gia “làng”, thủa ấy và... bây giờ 

Đang ở cao điểm nắng nóng nhưng các mặt hàng quạt máy, điều hòa, tủ lạnh cũng không bán chạy hơn mọi năm. 

Hàng tồn bày la liệt, giảm giá sâu

9h sáng, tại siêu thị điện máy lớn của quận Cầu Giấy, cứ khoảng 5 phút hệ thống loa trong siêu thị lại bật hết tần suất để đưa tin về khuyến mại, đặc biệt vào những ngày giờ vàng khuyến mãi thì âm thanh lo kéo dài tới vài phút.  

Trên tầng 2 của siêu thị này vừa qua thang máy trượt đã thấy hàng chồng quạt Kangaroo được xếp ngay ngắn ngay cạnh lối đi bên cạnh một chiếc quạt để khách thử hàng.  

Giá chiếc quạt này chỉ 300 nghìn đồng, theo nhân viên bán hàng, cuối năm ngoái nó có giá hơn 800 nghìn, rồi rớt xuống 600 nghìn và hiện tại giảm tiếp nữa chỉ còn ½ lần giảm giá trước đó.  

Nhân viên bán hàng này liên tục nhau nhảu giới thiệu đây là tháng mừng sinh nhật nên tất cả các mặt hàng đều được giảm giá sốc, mua hàng giá trị cao là có quà tặng…  

Theo khảo sát của PV, hàng loạt các siêu thị điện máy dồn dập khuyến mại, xả hàng tồn kho, kích thích sức mua. Mặc dù mới qua mùa Euro nhưng hàng tồn ti vẫn còn khá nhiều, các mặt hàng tivi của LG, Samsung, Sony… cũng giảm từ 1.200.000 – 2.000.000 đ/sản phẩm, hoặc vừa giảm giá vừa kèm theo khuyến mại quà tặng như quạt không cánh, bàn là, đầu phát…  

Giảm giá mạnh nữa còn là các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng. Có sản phẩm giảm sâu tới gần 1/3 giá trị, tương đương 6 triệu độn. tủ lạnh cũng vào đợt xả hàng mạnh khi mức giảm trung bình từ 1 triệu đồng tới  bốn triệu đồng/sản phẩm tùy loại.  

Sức mua giảm, cầu cứu khuyễn mãi.
 
Theo số liệu thống kê quý 1 của Bộ Công Thương cho thấy so với cùng kỳ năm 2011 sức mua của ngành ngành cơ khí, điện, điện tử đang giảm mạnh như ti vi, giảm 6,1%, điều hòa nhiệt độ giảm tới 81%...
 
Còn theo thống kê mới nhất của hải quan thì lượng điện thoại di động nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2012 thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2011 và doanh thu của các nhà bán lẻ sụt giảm. Chính lượng hàng tồn nhiều nên đến bất kỳ trung tâm mua sắm điện máy nào cũng thấy khuyến mãi. Thông tin giảm giá dán ở khắp mọi nơi, rồi thỉnh thoảng lại có đợt loa thông báo giảm giá tiếp.  

Tuy vậy, theo ghi nhận PV sức mua cũng không tăng lên là bao. Tại một siêu thị điện máy lớn khu vực Cầu Giấy, trong những ngày nóng nhất nhưng nhân viên ở đây bảo chỉ bán được bằng 1/3 năm ngoái với sản phẩm điều hòa, còn tủ lạnh dạng mini có chạy hơn chỉ đạt 60% so với năm ngoái...  

Tuy được khuyến mại lớn, giảm giá sâu nhưng người tiêu dùng vẫn không mấy mặn mà. Chị Hòa, một viên chức ngành giáo dục cho biết: “ Hiện tại, quỹ lương của hai vợ chồng thì 80% đã dành cho sinh hoạt hàng ngày. Số còn lại quá ít nên muốn thay điều hòa hay tủ lạnh thì phải chờ cuối năm tính thưởng tết mới dám nghĩ tới”.   

 
Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn