Ông Đỗ Minh Toàn rút khỏi Hội đồng thành viên ACBS

Thứ bảy, 17/11/2012, 13:33
Tổng giám đốc ACB sẽ thôi chức Thành viên Hội đồng thành viên Chứng khoán ACB từ ngày 14/11, thay thế là 2 ông Lê Bá Dũng và ông Vijay Maheshwari.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng thành viên. Theo đó, ông Đỗ Minh Toàn sẽ thôi chức Thành viên Hội đồng thành viên tại ACBS từ 14/11. Cùng ngày, 2 thành viên mới của Hội đồng thành viên cũng được bổ nhiệm là ông Lê Bá Dũng - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) và ông Vijay Maheshwari.

Ông Đỗ Minh Toàn hiện là Tổng giảm đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB).

Ông Đỗ Minh Toàn là Tổng giám đốc ngân hàng ACB kể từ ngày 22/8 thay cho ông Lý Xuân Hải. Ông Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Columbia Southern (Mỹ), cử nhân Luật (Đại học Luật TP HCM), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TP HCM), cử nhân tài chính ngân hàng (Đại học Ngân hàng TP HCM).

Theo giới thiệu của ACB, ông Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, giữ những chức vụ quan trọng tại ACB và Công ty Chứng khoán Á Châu.

Trước đó, Hội đồng thành viên ACBS cũng có 2 sự thay đổi nhân sự khác. Cụ thể, ngày 21/9, ông Bùi Tấn Tài được chỉ định thay ông Lê Vũ Kỳ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS. Đến ngày 17/10, ông Trần Hùng Huy từ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên ACBS, và thay thế là ông Phạm Phú Khôi.

Hàn Phi

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn