Trong mấy ngày qua, các ngân hàng liên tục có những động thái 'lăm le' để sẵn sàng đẩy mức lãi suất huy động lên cao sau khi một số ngân hàng áp mức lãi suất huy động kỳ hạn trên 1 năm với mức từ 13 - 14% năm. Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất trong sáng nay, cuộc đua lãi suất có thể sẽ bớt nóng lại trong những ngày tới.
Đó là đề xuất của TS Nguyễn Ngọc Sơn, ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM để giải quyết xung đột lợi ích của người tiêu dùng và DN liên quan chuyện giá xăng lên xuống thất thường.
Với các khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD hay viễn cảnh kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, nhưng có một điều chắc chắn là phần giá trị gia tăng được làm ra tại VN sẽ không quá nhiều và số thu ngân sách từ các đại gia này sẽ chẳng đáng là bao.
Bằng cách thôn tính 51% cổ phần vốn của Nhà nước do Tổng cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) năm giữ tại Cty Cổ phần Bê tông thép Ninh Bình và cùng với sự tắc trách của SCIC, trùm lừa đảo Nguyễn Anh Quân đã "giúp" doanh nghiệp hàng đầu này của Tỉnh Ninh Bình với nhiều huân, huy chương và danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” được Nhà nước phong tặng tiến dần đến chỗ phá sản nhằm thực hiện múc đích đen tối của hắn.
Sau khi trần lãi suất ở kỳ hạn dài được gỡ bỏ, trong tuần này, nhiều ngân hàng nhóm 1 cũng khởi động cuộc đua tranh lãi suất, với nhiều “chiêu trò” mới nhằm hút khách hàng.
Hình thức quản lý lỏng lẻo, tính minh bạch thấp, mức xử phạt vi phạm quá nhẹ… đang khiến TTCK trở thành cái chợ đêm cho các đại gia thỏa sức hoành hành, lách luật, ngang nhiên qua mặt cơ quan quản lý.
Hầu hết lợi nhuận của ngân hàng đến từ lãi cho vay thu được từ doanh nghiệp. Chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng huy động của dân và cho doanh nghiệp vay đã lên tới 3,5-4,5%.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ về tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có đoạn: việc bán ba tàu VNL Saphire, VNL Dynamic và Phú Tân chưa được chuẩn bị kỹ, xử lý tình huống chưa tốt, dẫn đến phát sinh khiếu nại, gây dư luận không tốt.
Hào hứng báo cáo diện tích dừa tăng nhanh, sản lượng tăng, rồi lại loay hoay tìm cách đối phó khi dừa rớt giá, cách ứng phó tình thế xem ra chưa làm cho người trồng dừa an tâm. Trong khi đó, hiệp hội Dừa châu Á – Thái Bình Dương (APCC) đã nhiều lần gợi ý Việt Nam cần có một chiến lược phát triển rõ ràng cho ngành công nghiệp dừa, tạo nên chuỗi giá trị gia tăng cho cây dừa.
Euro là mùa ăn theo của đủ các loại dịch vụ từ lớn đến nhỏ. Có những dịch vụ được cho là vụn vặt, chẳng đáng kể chi nhưng cũng tranh thủ thời cơ có một không hai để có thể “ăn ké” khi Euro vào mùa.
Trao đổi với PV về việc Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) quên nộp ngân sách 21.678 tỉ đồng, các chuyên gia cho rằng PVN cần phải thực hiện theo đúng Luật ngân sách nhà nước và nghị quyết Quốc hội.
Quá trình thu hồi đất, nhất là đất nông nghiệp, để thực hiện phát triển đất nước đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội đã làm thay đổi bộ mặt đất nước, kinh tế không ngừng tăng trưởng.
Cùng với các phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường vừa qua, nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống vẫn được các đại biểu “đối thoại” qua văn bản với nhiều thành viên Chính phủ.
Ngày 16/6, 53 cổ đông đại diện trên 83 triệu cổ phần (65,99% vốn điều lệ) đã tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (mã SBS).
Cả nước hiện có hơn 40 đơn vị truyền hình trả tiền (THTT), nhưng những đơn vị THTT hoạt động thật sự hiệu quả và được biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện nay, vẫn có hơn 10 đơn vị khác đang nhăm nhe nhảy vào lĩnh vực kinh doanh THTT.
Khu du lịch (KDL) chuyên đề hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) được quy hoạch là KDL quốc gia, mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, thế nhưng sau 8 năm mới chỉ có 2 dự án đi vào hoạt động.
Hà Nội là thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất với tổng chi phí trung bình vào khoảng hơn 141 USD dành cho 2 người. Đây là số liệu mới được TripAdvisor đưa ra trong bản thống kê mới nhất.
Ngày 15.6, một đại diện của PVN đã xác nhận "không có sự khác biệt trong nhận thức giữa Bộ Tài chính và PVN trong việc xác định số tiền hơn 19.000 tỉ đồng bị cho là PVN đã “quên” không nộp vào ngân sách nhà nước". Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (16.6), báo chí lại đưa tin Bộ Tài chính vừa có văn bản lần 2 gửi PVN, trong đó xác định số tiền mà PVN phải nộp ngân sách nhà nước đã tăng lên tới 21.678 tỉ đồng.
Thời buổi kinh tế thị trường, con người ta lao vào vòng xoáy bạc tiền. Khi ma lực của đồng tiền cuốn hút, ngày đêm họ chỉ nghĩ cách làm sao để “tiền đẻ ra tiền”. Và hậu quả của những ước mong làm giàu là nhiều đại gia phải nhập viện tâm thần vì lúc nào cũng thấy... “đói” tiền.
Bộ Tài chính cho biết, không có chuyện cơ quan quản lý “quên” hướng dẫn nội dung CTCK trích lập Quỹ bảo vệ NĐT đã được quy định trong Luật Chứng khoán.
Ngày 15/6, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 3651/NHNN-TTGSNH, chính thức chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) vào Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB).