Cầu thủ Mexico 'vượt mặt' CR7 và Messi

Thứ ba, 31/03/2015, 09:35
Tiền vệ Jurgen Damm của Pachuca được công nhận là cầu thủ rê bóng nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau Gareth Bale.

Top 10 cầu thủ rê bóng nhanh nhất thế giới theo nghiên cứu của CLB Pachuca.

CLB Pachuca của Mexico mới đây vừa công bố bảng xếp hạng những cầu thủ rê bóng nhanh nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng này của Pachuca được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ủng hộ và công nhận. Theo đó, ngôi sao người xứ Wale Gareth Bale đứng ở vị trí đầu tiên với tốc độ 36,9 km/h khi có bóng. Xếp thứ hai là tiền vệ Jurgen Damm - thành viên của Pachuca. Cầu thủ này có tộc độ đi bóng lên tới 35,23 km/h. C. Ronaldo đứng hạng 5 với tốc độ 33,6 km/h sau Antonio Valencia (35,1 km/h) và Lennon (33,6 km/h).

Messi thậm chí chỉ xếp thứ 7 với tốc độ 32,5 km/h, ngay sau Theo Walcott (32,7 km/h). Bảng xếp hạng này không có sự góp mặt của Robben và Hazard, hai ngôi sao được nhiều tờ báo đánh giá nằm trong số những cầu thủ rê bóng nhanh nhất thế giới. Thay vào đó, việc Rooney xếp hạng 8 (31,2 km/h) và Ramos hạng 10 (30,6 km/h) khiến không ít người phải ngạc nhiên.

dam-6042-1427766522.jpg

Jurgen Damm có tốc độ đi bóng nhanh hơn cả C. Ronaldo và Messi. Ảnh: PA.

Jurgen Damm sinh ngày 7/11/1992, hiện chơi ở vị trí tiền vệ phải của Pachuca. Damm cao 1m87 nặng 71kg. Anh được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Mexico với tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo. Song song với sự nghiệp bóng đá, Damm còn đang theo học Quản trị kinh doanh ở Mexico.

Theo Ngoisao.Net

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích